Đội tuyển nữ Việt Nam được hỗ trợ tối đa trước trận chung kết

Hai ngày trước khi bước vào trận chung kết với Thái Lan, ĐT Việt Nam có buổi làm quen sân Rizal Memorial.
Đội tuyển nữ Việt Nam được  hỗ trợ tối đa trước trận chung kết

Ở thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được sắp xếp “chuyển nhà” từ khách sạn White Woods (cách Manila tới 50 cây số) về Century Park (ngay gần sân Rizal). Nhờ vậy mà thầy trò HLV Mai Đức Chung không phải quá lo lắng và mất sức về quá trình di chuyển khi tập luyện cũng như thi đấu. 

Ở đầu buổi tập chiều qua, HLV Mai Đức Chung đã dành thời gian để dặn dò các học trò trước trận đấu với Thái Lan. Chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá, ông cho biết mình đã nhắc cầu thủ về trận bán kết với Philippines trước đó 1 ngày cũng như góp ý về các thiếu sót về chiến thuật. Bản thân thầy Chung cũng chia sẻ đội tuyển nữ Việt Nam tập trung vào các bài chống bóng bổng.

“Bởi Thái Lan khai thác nhiều tình huống đá phạt góc và chơi bóng bổng nhiều với Việt Nam nên chúng ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Chung nhấn mạnh. 

HLV Mai Đức Chung dặn dò các học trò trước buổi tập chiều qua   	Ảnh: Đức Cường

Được biết với khoảng thời gian 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nữ Thái Lan, HLV Mai Đức Chung tạo điều kiện để các cầu thủ tham gia vật lý trị liệu, mát - xa nhằm sớm hồi phục về thể lực.

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia 70 tuổi dành nhiều sự tôn trọng: “Họ là một đội có đẳng cấp trong khu vực và 2 lần tham dự World Cup. Tôi nghĩ Việt Nam ở cửa dưới so với Thái Lan. Chúng ta phải quyết tâm nhiều, từ phát huy chuyên môn đến tinh thần thi đấu. Và tôi cũng muốn khẳng định rằng Việt Nam nể, tôn trọng nhưng chắc chắn không sợ Thái Lan. Mà ngược lại, có khi Thái Lan mới là đội ngại Việt Nam khi họ thường thua trong những lần gặp nhau gần đây”. 

SEA Games lần này, các cầu thủ nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiều hơn về mọi mặt, trong đó lớn nhất là việc đông đảo các CĐV đồng hành, truyền lửa. HLV Mai Đức Chung cảm động: “Chưa bao giờ đội tuyển nữ Việt Nam lại nhận được nhiều sự quan tâm như giải đấu này. Điều đó khích lệ cho các cầu thủ chơi hay hơn, có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn”. 

Nếu giành HCV SEA Games lần này, ĐT nữ Việt Nam sẽ vươn lên trở thành ĐT nữ giành nhiều HCV nhất trong lịch sử môn bóng đá nữ tại Đại hội Đông Nam Á. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x