
Chuẩn bị cho đại hội, ĐT nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngoài những giải đấu trong nước, đội đã tập trung tập luyện từ sau giải VĐQG 2025 tại Hà Nội, sau đó tiếp tục có chuấn tập huấn 10 ngày ở Nhật Bản. Đây được xem là màn tổng duyệt rà soát lực lượng và nâng tầm kỹ chiến thuật để các tuyển thủ có thể bước vào SEA Games với phong độ cao nhất.
Môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ khởi tranh từ ngày 5/12 tại Chonburi. ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Malaysia và Philippines. Đây là một bảng đấu được đánh giá không dễ, vì ngoài Malaysia được đánh giá không cao, hai đối thủ Myanmar và Philippines có phong trào bóng đá nữ rất phát triển trong những năm qua, vì thế thầy trò HLV Mai Đức Chung cần phải cẩn trọng.
Trước thềm đại hội, 2 tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn và Chương Thị Kiều dính chấn thương không thể tham dự. Đây là điều rất đáng tiếc với ĐT nữ Việt Nam. Dẫu thế, mục tiêu của đội nữ Việt Nam vẫn là vào đến trận chung kết, bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games.
Trong những ngày tại Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam sẽ có buổi làm quen sân và tiếp tục hoàn thiện kỹ chiến thuật trước khi bước vào trận mở màn vòng bảng gặp Malaysia ngày 5/12 tới. Các trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Mai Đức Chung diễn ra vào ngày 8/12 và 10/12, lần lượt gặp Philippines và Myanmar.








