Đừng chủ quan với U22 Campuchia

9 tháng trước tại giải U22 Đông Nam Á 2019, trong trận tranh huy chương đồng tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), U22 Việt Nam đã trải qua một trận vô cùng vất vả với đội U22 chủ nhà. Và phải đợi đến phút 86, U22 Việt Nam mới có được pha lập công của Lê Xuân Tú để giành chiến thắng 1-0 một cách trầy trật.
Đừng chủ quan với U22 Campuchia

Lúc bấy giờ, rất nhiều quan điểm bày tỏ sự không hài lòng khi U22 Việt Nam không thể tạo ra sự trên cơ so với U22 Campuchia. Nhưng nếu như theo dõi “những chiến binh trẻ Angkor” được dẫn dắt bởi HLV Felix Dalmas thi đấu xuyên suốt giải đấu đó, nhất là khi họ đánh bại Malaysia, thắng Myanmar rồi quật ngã Thái Lan trên mặt cỏ nhân tạo thì sẽ chẳng ai bất ngờ với cách U22 Campuchia vào đến vòng 4 đội mạnh nhất. 

9 tháng sau màn trình diễn đáng khen ấy, U22 Campuchia lại vào đến vòng bán kết SEA Games - một thành tích mà các bậc tiền bối chưa bao giờ làm được trong quá khứ. 

Một điểm đáng chú ý là khác với Malaysia, Việt Nam hay Thái Lan, U22 Campuchia gần như giữ nguyên bộ khung lực lượng từng làm nên tiếng vang ở giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 2 vừa rồi.

HLV trẻ tuổi Felix Dalmas tin tưởng tuyệt đối vào thế hệ tài năng mà ông cùng danh thủ Keisuke Honda dày công vun đắp và phát triển. Đan xen vào đó, U22 Campuchia bổ sung thêm một nhân tố quan trọng trên 22 tuổi là Keo Sokpheng.

Cầu thủ Malaysia vất vả đeo bám Campuchia trong trận đấu quyết định ở vòng bảng - Ảnh: Đức Cường

Cũng nhờ sự ăn ý trong tập luyện và thi đấu một thời gian dài, cộng thêm có thêm đàn anh giàu kinh nghiệm trên ĐTQG, U22 Campuchia thể hiện một lối đá đầy kết dính, tốc độ và đẹp mắt. 

10 bàn thắng, 4 bàn thua sau 4 trận đấu vòng bảng, U22 Campuchia đang sở hữu hàng công và hàng thủ tốt nhất trong lịch sử đội bóng này tại SEA Games. Thêm vào đó, với sự hưng phấn cao độ khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, U22 Campuchia đang tràn đầy quyết tâm và tự tin để bước vào vòng bán kết.

Ngoài ra, không những đang đạt trạng thái tin thần cao nhất, U22 Campuchia cũng đang có nhiều điểm lợi hơn U22 Việt Nam. Nhất là khi thầy trò HLV Felix Dalmas có nhiều hơn Việt Nam 1 ngày nghỉ. 

Hơn nữa, các cầu thủ Campuchia cũng đã quá quen thuộc với việc chơi bóng tại sân cỏ nhân tạo trong nhiều năm qua. Với rất nhiều yếu tố ủng hộ từ chủ quan đến khách quan, U22 Campuchia hẳn nhiên sẽ là đối thủ đầy khó chịu đối với thầy trò HLV Park Hang Seo, trong trận bán kết vào tối nay. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x