Nước chủ nhà SEA Games 32 - Campuchia đã ra giá bản quyền truyền hình kỳ đại hội thể thao sắp tới là 800.000 USD (28 triệu baht). Theo tờ Siam Sports, SAT (Cơ quan thể thao Thái Lan) không chấp nhận mức giá này bởi con số này cao gấp 80 lần so với khoản tiền mà SAT bỏ ra để mua bản quyền truyền hình SEA Games 31. Siam Sports cho biết, SAT đã chi 10.000 USD (350.000 baht) để có bản quyền truyền hình tại SEA Games 31. Trước đó, giá bản quyền phát sóng SEA Games 30 ở Philippines chỉ là 5.000 USD (175.000 baht).
“Tại thời điểm này, chúng tôi đang thảo luận với Ủy ban Olympic Thái Lan. Mức giá đưa ra cần phải giảm xuống nhiều nữa cho phù hợp. Rõ ràng, giá bản quyền SEA Games 32 đã tăng rất nhiều lần và chúng tôi không có ngân quỹ để hỗ trợ việc mua bản quyền”, người đứng đầu SAT - Kongsak Yodmanee cho biết.
Ông Kongsak Yodmanee nói thêm, việc tăng giá bản quyền SEA Games 32 là bất thường so với các kỳ đại hội trước. Nếu chủ nhà Campuchia không giảm giá, khán giả Thái Lan sẽ không được xem những cuộc tranh tài tại SEA Games 32. Cũng theo ông này, không chỉ Thái Lan mà các nước Đông Nam Á cũng khó mà mua với giá bản quyền truyền hình cao ngất ngưởng như vậy,
SEA Games 32 dự kiến diễn ra từ ngày 05/05/2023 - 16/05/2023 với 11 quốc gia tham dự. Tại kỳ Đại hội thể thao năm nay sẽ có 49 môn với 608 nội dung. Tuy nhiên trong số 49 môn thi lại không có nhiều môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic và là thế mạnh của Việt Nam như bắn súng, bắn cung, rowing, canoeing... Nước chủ nhà cũng đưa rất nhiều môn thể thao “lạ” vào thi đấu như: Field and Indoor Hockey, Floorball, Cờ Khmer hay đua môtô nước...