Thông tin môn Bắn cung SEA Games 33
Môn thi đấu: Bắn cung - môn thể thao này sẽ quay trở lại SEA Games 2025 sau khi bị loại khỏi kỳ đại hội thứ 32
Hạng mục thi đấu: 10 nội dung (bao gồm các nội dung cung 1 dây (recurve) và cung 3 dây (compound) ở hạng mục cá nhân nam/nữ, đồng đội nam/nữ và đồng đội hỗn hợp nam-nữ)
Số lượng VĐV: Theo quy định, mỗi quốc gia có thể đăng ký tối đa 16 VĐV (8 nam, 8 nữ) cho môn bắn cung
Số lượng VĐV Việt Nam tham dự: Việt Nam cử 16 VĐV tham dự nội dung bắn cung tại SEA Games 33.
Lịch thi đấu bắn cung SEA Games 33
Thời gian thi đấu: Từ ngày 14 đến ngày 18/12/2025
Địa điểm thi đấu: Theo thông tin từ chương trình thi đấu sơ bộ, môn bắn cung sẽ được tổ chức tại Sân bóng đá số 1 thuộc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), Bangkok
Mục tiêu Việt Nam tại bắn cung SEA Games 33
Mục tiêu: Mục tiêu cụ thể của toàn đội là giành được từ 2 - 3 HCV ở cả cung 1 dây và cung 3 dây
Thành tích trước đó: Đoàn Việt Nam có thành tích khá khiêm tốn tại môn này khi chưa có HCV. Tại kỳ SEA Games 31, Việt Nam giành được 2 HCB tại nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và HCĐ ở nội dung đồng đội hỗn hợp.
Giới thiệu tổng quan về bắn cung tại SEA Games 33
Bắn cung là một trong những môn thể thao lâu đời nhất lịch sử loài người, khởi đầu là một công cụ sinh tồn trong săn bắn và là một trong những môn thể thao đòi hỏi độ chính xác cao, sự tập trung tuyệt đối và tâm lý vững vàng của vận động viên. Ngoài kỹ năng cá nhân, đây còn là môn thể thao đề cao tinh thần phối hợp đồng đội trong các nội dung thi đấu tập thể.
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là những quốc gia có phong trào bắn cung phát triển mạnh, sở hữu lực lượng VĐV chất lượng và thường xuyên gặt hái thành tích cao tại các đấu trường quốc tế. Trong đó, Indonesia được ghi nhận là quốc gia thành công nhất trong bộ môn bắn cung và là đương kim vô địch của nội dung này tại SEA Games 31.
Tại Việt Nam, bắn cung đang dần khẳng định vị thế khi được đầu tư bài bản hơn về trang thiết bị, công tác huấn luyện và đào tạo lực lượng trẻ. Theo ông Phan Trọng Quân - phụ trách Bộ môn Bắn cung (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam), trong thời gian qua, đội tuyển đã được đầu tư toàn diện hơn về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ đãi ngộ. Lực lượng vận động viên cũng được trẻ hóa và sàng lọc kỹ lưỡng, với mục tiêu hướng tới các giải đấu lớn. Để chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tới, các cung thủ Việt Nam đã tích cực tập huấn, thi đấu giao hữu và tham dự một số giải quốc tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha nhằm nâng cao bản lĩnh thi đấu. Với những cái tên nổi bật như Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong, đội tuyển Bắn cung Việt Nam đang thể hiện quyết tâm cao, sẵn sàng chinh phục đấu trường khu vực, hướng tới khẳng định vị thế mới của thể thao nước nhà.



























