HLV Campuchia: ‘Việt Nam không cần trọng tài giúp đỡ loại Thái Lan’

HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia khẳng định U22 Việt Nam đã chơi tốt trong trận đấu với U22 Thái Lan. Thầy trò ông Park Hang Seo không cần sự hỗ trợ của trọng tài để giành quyền đi tiếp. 
HLV Campuchia: ‘Việt Nam không cần trọng tài giúp đỡ loại Thái Lan’

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Campuchia trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 vào lúc 19h00 tối mai trên sân Rizal Memorial. Phát biểu trước trận đấu, HLV trẻ tuổi Felix Dalmas chia sẻ: “U22 Campuchia đã vào đến vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games. Và giờ, trước mắt chúng tôi là thử thách lớn mang tên U22 Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mình có thể làm được một điều gì đó. Các cầu thủ đã và đang chuẩn bị thật tốt với tinh thần và khát khao chiến thắng”. 

Vị HLV người Argentina đánh giá về U22 Việt Nam: “Họ là một đội bóng mạnh và gần như không có điểm yếu. Họ sở hữu một HLV giỏi là ông Park Hang Seo. Chỉ có điều là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ chủ lực của Việt Nam lại bị chấn thương. Tôi tiếc vì điều đó. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại”. 

U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan bằng thực lực của mình - Ảnh: Đức Cường

Cách đây 1 ngày, U22 Việt Nam đã có trận hòa vất vả với U22 Thái Lan trước khi vào bán kết gặp U22 Campuchia. Khi ấy, HLV Akira Nishino cho rằng U22 Việt Nam đã được hưởng lợi từ kết quả của trọng tài thì mới hòa được Thái Lan.

Không đồng tình với quan điểm này, ông Dalmas nói: “Tôi đã xem trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Tôi không nghĩ nhận xét về trọng tài của ông Nishino là đúng. Việt Nam đã chơi tốt. Họ không cần sự giúp đỡ của trọng tài để loại Thái Lan”. 

U22 Campuchia rõ ràng bị đánh giá thấp hơn U22 Việt Nam. Nhưng bù lại, U22 Campuchia có lợi thế được nghỉ hơn 1 ngày, cộng thêm đã quen chơi với sân nhân tạo ở nước nhà.

Ông Dalmas bày tỏ niềm tin: “Trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra. Chẳng ai tin Campuchia vào bán kết. Nhưng giờ chúng tôi lại ở đây. Việt Nam cũng vậy. Đã có lúc Việt Nam tưởng bị loại khi để Thái Lan dẫn trước 2-0. Nhưng giờ Việt Nam ở lại đây. Nhưng tôi tin, chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại niềm hạnh phúc cho người Campuchia sau trận đấu với Việt Nam”. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x