“Với tư cách là một HLV, tôi quan tâm đến các đội Oman, New Zealand, UAE, Thái Lan, cùng một số đội bóng khác muốn hiện diện tại World Cup 2026”, HLV người Nhật Bản Keisuke Honda chia sẻ trên trang cá nhân.
HLV Honda vừa khép lại hành trình 5 năm làm việc trong vai trò “kiến trúc sư trưởng” của bóng đá Campuchia. SEA Games 2023 là giải đấu cuối cùng của cựu danh thủ người Nhật Bản với bóng đá xứ chùa Tháp. Và ở giải đấu nhận được nhiều kỳ vọng trên sân nhà, Honda cùng các học trò đã không thể tạo lên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Campuchia, khi đội bóng chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng.
Ngay sau khi rời Campuchia, HLV Honda lập tức bày tỏ mong muốn tiếp tục được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia khác. Các đội bóng hiện HLV Honda ngỏ lời, như Thái Lan, Oman, UAE, New Zealand đều đang rất khao khát dự vòng chung kết World Cup 2026.
Thái Lan, Oman và UAE đều là những đội bóng chưa từng giành quyền dự World Cup. Trong số này, Thái Lan được xem là điểm đến thích hợp với Honda, bởi hợp đồng giữa “voi chiến” và HLV Polking sẽ khép lại sau giải Asian Cup đầu năm sau.
Trước khi dẫn dắt Campuchia, Honda chưa có nhiều kinh nghiệm trên cương vị HLV. Do chưa đủ bằng cấp nên cựu danh thủ Nhật Bản không đăng ký chức danh HLV trưởng của đội bóng này. Tuy nhiên, mọi quyết sách về chuyên môn ở ĐT Campuchia, Honda là người chịu trách nhiệm.
Năm 2018, sau khi được bổ nhiệm, Honda đã góp phần quan trọng giúp bóng đá Campuchia phát triển trong những năm qua. Dấu ấn lớn nhất của Honda trong nhiệm kỳ của mình là giúp bóng đá Campuchia xây dựng một lứa cầu thủ trẻ triển vọng đầy hứa hẹn, trong đó có hai cái tên nổi bật, gồm Sieng Chanthea (20 tuổi) và Lim Pisoth (21 tuổi).