HLV Nishino: ‘Thái Lan sẽ chơi tất tay với Việt Nam’

Song Anh (từ Manila)
14:41 ngày 04-12-2019
HLV Akira Nishino cho rằng Thái Lan không còn đường lùi, sẽ phải chơi “tất tay” trước Việt Nam để tìm đường vào bán kết SEA Games 30.
HLV Nishino: ‘Thái Lan sẽ chơi tất tay với Việt Nam’

“Trận đấu ngày mai có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, nó quyết định tới vé vào bán kết. Tất nhiên, Thái Lan đang có đôi chút bất lợi. Tôi không thể khẳng định sẽ thắng được Việt Nam, nhưng toàn đội sẽ chơi tất tay, cố gắng hết sức mình trước đối thủ này”, HLV Akira Nishino chia sẻ trước buổi tập trưa ngày 4/12 tại sân Rizal Memorial.

Thái Lan đang gặp bất lợi ở bảng B trong việc tìm vé vào bán kết SEA Games 30. Đội quân của HLV Nishino có 9 điểm sau 3 trận thắng, 1 thua. Hiệu số của Thái Lan (+10 và +11) cũng thấp hơn so với đối thủ trực tiếp Indonesia. Nếu muốn đi tiếp, Thái Lan buộc phải thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn.

“Nếu muốn mở ra cơ hội đi tiếp, chúng tôi phải ghi bàn sớm trong trận đấu với Việt Nam”, HLV Nishino nói.

Supachok cùng các đồng đội đang rất quyết tâm trước trận gặp Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Nhận định về sức mạnh của U22 Việt Nam, nhà cầm quân người Nhật cho biết: “Trận vừa rồi, Việt Nam xoay tua cầu thủ, không sử dụng đội hình mạnh nhất nên gặp khó khăn trước Singapore. Tuy nhiên, rốt cuộc họ vẫn thắng. Việt Nam rất mạnh ở bảng B. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở thế không còn gì để mất. Thái Lan phải thắng nếu muốn đi tiếp”.

Trong buổi tập sáng nay tại sân Rizal Memorial, HLV Nishino chỉ cho nhóm cầu thủ dự bị không thi đấu tập nhẹ. Nhóm cầu thủ đá chính được phép thả lỏng ở khách san. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 5/12 tại sân Binan.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x