
Câu chuyện của đội tuyển RoV nữ Thái Lan đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận, sau khi Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) ra thông báo loại Naphat Warasin (Tokyogurl) khỏi giải đấu.
Nguyên nhân xuất phát từ việc vi phạm điều 9.4.3 trong cẩm nang kỹ thuật esports, cụ thể là sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc can thiệp phần cứng trái phép trong quá trình thi đấu hôm 15/12. Hậu quả là đội tuyển RoV nữ Thái Lan buộc phải rút lui khỏi SEA Games 33.
Mới đây, ông Santi Lohthong đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc: “Liên quan đến địa chỉ IP, chúng tôi đã trình báo cảnh sát và gửi yêu cầu truy vết dữ liệu thông qua đồn cảnh sát Lumpini. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chuyển thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Họ cho biết quá trình này sẽ mất khoảng 7 ngày, nhưng chúng tôi đã đề nghị xử lý nhanh hơn".

"Chúng tôi đã thấy rõ địa chỉ IP và biết chính xác các mốc thời gian truy cập, bao gồm cả số lần đăng nhập. Vì vậy, không có cách nào có thể chối bỏ. Cùng một địa chỉ IP đã truy cập trang web 3 lần. Trước đây, chúng tôi chỉ biết họ truy cập trong lúc thi đấu, nhưng hiện tại đã xác định được rằng họ còn truy cập trong giai đoạn cài đặt vào buổi sáng hoặc cuối buổi sáng, và thêm một lần nữa ngay trong trận đấu. Chúng tôi ghi nhận việc truy cập diễn ra trong một trận đấu, cụ thể là trận chung kết gặp Việt Nam, điều này thực sự vô cùng đáng xấu hổ”.
Ông nhấn mạnh thêm: “Chắc chắn Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Chúng tôi mang giá trị xã hội vì nhận nguồn kinh phí từ nhà nước, tức là tiền thuế của người dân. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch hiệp hội. Bất cứ khi nào giá trị đó bị làm tổn hại, chúng tôi đều không thể chấp nhận".
"Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị khởi kiện cả các cá nhân liên quan, bao gồm cả vận động viên và những đồng phạm. Ngoài ra, nếu bất kỳ tổ chức nào mà chúng tôi hợp tác cảm thấy họ cũng bị ảnh hưởng, họ có thể cùng hiệp hội tiến hành khởi kiện hoặc nộp đơn riêng lẻ. Hiệp hội sẵn sàng hợp tác toàn diện”.








