Hùng Dũng: ‘Đá 7 trận trong 15 ngày, không giải nào khắc nghiệt như SEA Games’

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng U22 Việt Nam đã rất nỗ lực và may mắn mới có thể giành huy chương vàng ở SEA Games - một giải đấu khắc nhiệt hơn bất cứ giải nào khác. 
Hùng Dũng: ‘Đá 7 trận trong 15 ngày, không giải nào khắc nghiệt như SEA Games’

Đỗ Hùng Dũng là một trong hai cầu thủ cùng với Đoàn Văn Hậu (lập cú đúp) trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019. Chia sẻ sau trận đấu, Hùng Dũng nói: “Khi tôi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì đó có thể là một sự giải tỏa cho U22 Việt Nam trước U22 Indonesia. Mặc dù trước đấy đội có bàn mở tỷ số nhưng chúng tôi không có được thế trận tốt cho lắm. Phải đến khi tỷ số là 2-0, U22 Việt Nam mới tự tin hơn”.

Anh nói thêm: “Trước trận đấu này, chúng tôi đón tin xấu khi Thanh Thịnh bị chấn thương. Rất may là Ban huấn luyện có phương án thay thế ngay. Tấn Tài đã thay thế tốt Thanh Thịnh ở vai trò hậu vệ trái. Đó cũng là vị trí mà lần đầu tiên Tấn Tài đảm nhận”. 

Hùng Dũng là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được lựa chọn tham dự SEA Games 2019. Đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của anh. “Khi nhận được thông tin sẽ tham dự SEA Games, tôi cũng không tin nổi. Trước đó đã có lúc tôi không nghĩ mình có thể góp mặt ở SEA Games khi đã ngoài tuổi 23. Nhưng thầy Park đã trao cho tôi niềm tin và động viên tôi rất nhiều. Và trong lần đầu tiên dự SEA Games, tôi đã có được Huy chương Vàng”. 

Đỗ Hùng Dũng có tấm huy chương vàng ở lần đầu tiên tham dự SEA Games

Nhìn lại về quá trình dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, Hùng Dũng thở phào: “Có lẽ đến bây giờ chúng tôi cũng không thể tin nổi rằng đội đã trải qua 7 trận đấu trong vòng 15 ngày. Thực sự chưa có một giải đấu nào khắc nghiệt như SEA Games. Đội cũng đã gặp chấn thương và một số cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu. Hy vọng họ sẽ sớm trở lại”. 

Anh khép lại: “Tôi mong người hâm mộ Việt Nam sẽ có những giấc ngủ ngon trong những ngày tới. Bởi giờ đây, chúng ta đã chinh phục được tấm huy chương vàng mà vốn dĩ đã khát khao chờ đợi bấy lâu nay”. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x