Theo ông Erick, ban tổ chức tại Thái Lan đã loại bỏ nhiều nội dung thế mạnh của Indonesia, khiến thành tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ 87 HCV tiềm năng, số HCV kỳ vọng giảm còn 46, và Indonesia có thể chỉ xếp hạng thứ 5 hoặc 6 tại đại hội thể thao khu vực, diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025.
“Chúng tôi phải tính toán lại cùng Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) và các đoàn đánh giá. Nếu trước đây với 87 HCV chúng ta đứng thứ ba, thì nay khi mất 41 HCV, vị trí có thể rơi xuống thứ 6”, ông Erick phát biểu tại văn phòng NOC ở Jakarta ngày 22/9.
Ngoài vấn đề chuyên môn, Indonesia còn gặp khó về ngân sách. Chính phủ chỉ cấp 10 tỷ IDR ( khoảng 15,92 tỷ VND) cho công tác chuẩn bị. Số tiền này quá ít so với nhu cầu, buộc Indonesia có thể chỉ cử khoảng 120 VĐV, thay vì con số trung bình 900 VĐV như các kỳ trước.
“Tôi muốn gặp Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa để bàn bạc, nhưng ông ấy rất bận. Ngân sách hiện tại vẫn bị khóa trong khi SEA Games chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra. Điều này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến số lượng huy chương chúng ta có thể đạt được”, ông Erick nói thêm.