Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lịch thi đấu tại sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Malaysia ngày 5/12, gặp Philippines ngày 8/12 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Myanmar ngày 11/12. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 14/12 tại sân Chonburi hoặc TNSU Chonburi, tùy theo kết quả thi đấu của đội chủ nhà Thái Lan. Trận chung kết và tranh huy chương đồng tổ chức ngày 17/12 tại sân Chonburi.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20/11. Đến ngày 30/11, toàn đội sẽ trở lại TP.HCM tập luyện từ 3 đến 4 ngày để làm quen khí hậu thời tiết trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm 3 trận đấu tập với CLB nữ TPHCM và hai đội bóng đá phong trào các địa phương Bắc Ninh và Sơn Tây trong 2 tuần tập luyện cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Tại SEA Games, ĐT nữ Việt Nam đang là đội bóng giàu thành tích nhất với 8 lần giành HCV, vượt xa Thái Lan (5 HCV). Đáng chú ý, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang nắm giữ chuỗi 4 kỳ SEA Games liên tiếp lên ngôi hậu (2017, 2019, 2021, 2023). Vì thế, áp lực bảo vệ ngai vàng trong kỳ đại hội năm nay là rất lớn.

















.png)





