
Dù diễn ra bảng B môn bóng đá nam, trong đó có ĐT U22 Việt Nam, nhưng xung quanh sân vận động Rajamangala đang rất bừa bộn để chuẩn bị cho lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 9/12. Dẫu vậy, nó vẫn rất khác so với các lễ khai mạc trước đó, khi lẽ ra những nhà tổ chức phải dành rất nhiều ngày trước đó để dựng sân khấu và chạy chương trình cho buổi lễ được xem là quan trọng nhất của đại hội, nhưng đằng này Thái Lan có lẽ sẽ làm lễ khai mạc rất đơn giản.
Tuy nhiên, việc nước chủ nhà Thái Lan tổ chức lễ khai mạc SEA Games 33 đơn giản cũng dễ hiểu, bởi thời điểm này Thái Lan đang diễn ra quốc tang của Hoàng Thái hậu Sirikit, nên SEA Games dẫu vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng buộc phải điều chỉnh và không quá phô trương. Bên cạnh đó, lũ lụt nặng nề ở tỉnh Songkhla đã khiến 10 môn thi đấu ở nơi đây phải dời về Bangkok vào giờ chót, khiến khối lượng công việc có phần quá tải, nên có lẽ cũng cần thông cảm cho nước chủ nhà.

Dẫu vậy, có rất nhiều thông tin được chính báo chí Thái Lan và người trong cuộc tiết lộ khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Mới đây, tờ Khaosod của Thái Lan đã tiết lộ rằng Uỷ ban phụ trách lễ khai mạc và SEA Games 33 chỉ vừa được thành lập vào ngày 2/12, tức cách lễ khai mạc đúng 7 ngày. Thông tin này khiến các khán giả chủ nhà phải ngao ngán và càng xác nhận cho lời ông Rueangrith Suntisuk - người được cho là đạo diễn của lễ khai mạc SEA Games 33 đã tiết lộ cách đây chưa lâu là chuẩn xác.
Trên facebook cá nhân, ông Rueangrith Suntisuk đã tiết lộ rằng, bản thân ông được mời làm đạo diễn của chương trình khai mạc và bế mạc SEA Games 33. “Tôi đã mất 7 tháng lên kế hoạch cho lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33, nhưng đến giữa tháng 10, kế hoạch bất ngờ bị huỷ bỏ và một đội mới được thành lập”, đạo diễn này chia sẻ.

Ông Rueangrith Suntisuk còn cho biết thêm, đội ngũ của ông đã nhận lời mời của BTC SEA Games từ đầu năm 2025 và mọi việc được triển khai từ đầu tháng 3. "Thực sự chúng tôi gặp khó khăn không ít do ngân sách hạn hẹp. Một số thay đổi được đưa ra để phù hợp hoàn cảnh, nhưng không sao cả vì mọi người vẫn vui vẻ làm việc. Tuy nhiên đến tháng 9, khi các lãnh đạo mới của chính phủ nhậm chức, chúng tôi nhận được cuộc gọi thông báo rằng một đoàn mới đã đến và gặp gỡ các giám đốc điều hành cấp cao cũ, nên chúng tôi bị thay thế. Chúng tôi đã làm việc nhiều tháng trời và rồi chẳng được gì, khi mọi chuyện thay đổi vào phút chót", đạo diễn Suntisuk bức xúc.

Tuy nhiên hôm 3/12, ông Atthakorn Sirilatthayakorn - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS), đã chính thức bác bỏ thông tin này. Ông khẳng định chưa từng ký hợp đồng với cá nhân hoặc công ty nào như nội dung trong bài đăng trên facebook của ông Suntisuk.
Ông Atthakorn Sirilatthayakorn cho biết: “Bản thân tôi mới nhậm chức từ ngày 1/10 trong bối cảnh ngân sách tổ chức SEA Games 33, đặc biệt là kinh phí lễ khai mạc và bế mạc chưa được chính phủ phê duyệt. Ngân sách cho lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33 chỉ được thông qua vào giữa tháng 10, với tổng kinh phí 450 triệu baht (gần 372 tỉ đồng). Vì vậy, không thể có chuyện ký kết hay triển khai hợp đồng nào trước thời điểm đó”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Atthakorn Sirilatthayakorn cũng đề nghị người tố cáo phải đưa ra bằng chứng về việc trao đổi với cơ quan nào của nhà nước, bởi MOTS “chưa từng lập nhóm thuê mướn hay triển khai công việc liên quan trong thời gian nói trên”, ông Atthakom cho biết.
Phải nói rõ, đây chỉ là một phần trong rất nhiều những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, khiến những ngày qua SEA Games 33 thật sự náo loạn. Chỉ còn vài ngày nữa lễ khai mạc đại hội có lẽ sẽ rất đơn giản, chưa biết nước chủ nhà Thái Lan có làm cho mọi người bất ngờ?






