
Nói thế, vì đến hết ngày thi đấu 15/12, điền kinh Việt Nam mới giành được 8 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ. Do đó, những người làmn điền kinh Việt Nam đang rất lo lắng khi phải giành 12 HCV mới đủ chỉ tiêu. Thế nên ở ngày tranh tài cuối cùng, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam phải nỗ lực hết mình cho mục tiêu ấy, đồng thời cũng tránh để điền kinh Indonesia vượt mặt, vì họ cũng giành 8 HCV như Việt Nam.
Ở nội dung chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng bước vào tranh tài. Đây là nội dung hy vọng vàng cao nhất của Việt Nam, vì Nguyễn Thị Oanh gần như không có đối thủ xứng tầm ở nội dung này. Thực tế bước vào thi đấu, Oanh đã bứt lên và bỏ khá xa xác đối thủ còn lại và về đích đầu tiên sau 10’13”74.

Về thứ nhì là tuyển thủ Đoàn Thu Hằng với thông số 10’50”30. Trả lời giới truyển thông, Nguyễn Thị Oanh cho biết: “Bàn thân tôi rất vui vì đã giành cả 3 HCV ở các nội dung thi đấu tại SEA Games 33. Chỉ hơi tiếc hôm nay tôi vẫn chưa phá được kỷ lục SEA Games do mình nắm giữ”. Trong khi đó, Đoàn Thu Hằng lần đầu tham dự nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nên cảm thấy rất vui, dẫu chỉ giành HCB. “Thật sự tôi rất vui khi lần đầu giành chiếc HCB nội dung này. Một cảm xúc rất tuyệt vời”.
Ở nội dung nhảy cao nữ, tuyển thủ Bùi Thị Kim Anh của Việt Nam đã xuất phát ở 1,65m, sau đó cô đều dễ dàng vượt qua các mức xà 1.70, 1,75, 1,80 và chỉ hơi khó khăn một chút ở 1,83m. Đến mức xà 1,186m, Kim Anh phải 2 lần nhảy mới vượt qua, rồi nâng lên mức 1,89m và không thành công. Dẫu thế với mức xà 1,86m, Kim Anh đã kịp giành chiếc HCV, nhưng thành tích này còn kém khá xa kỷ lục 1,94m của SEA Games.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, nữ tuyển thủ này đã không khỏi xúc động cho biết: “Bản thân em rất vui vì chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đồng thời thành tích 1,86m khiến em cũng khá bất ngờ vì những giải đấu trong năm 2025 em chưa từng vượt qua thành tích này”.
Sau thành công ở nội dung nhảy cao của Kim Anh, đến lượt của Trần Thị Loan hành động ở nội dung nhảy xa. Với thành tích 6,53m, Loan đã giành chiếc HCV khá may mắn cho đoàn thể thao Việt Nam khiến nhiều người ngạc nhiên. Cũng nội dung này, đồng đội của Loan là Hà Thị Thu Hằng đã giành chiếc HCB với thành tích 6,29m.

Hấp dẫn nhất trong ngày là 2 nội dung tiếp sức cuối cùng 4x400m nam và nữ, bởi đây cũng là 2 chiếc HCV mà điền kinh Việt Nam đang nắm giữ. Kết quả, đội nữ 4x400m của nữ, các tuyển thủ Việt Nam đã không có đối thủ xứng tầm. Theo đó, các chân chạy Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc đã bỏ xa các đối thủ Thái Lan, Philippines để về nhất đầu tiên với thành tích 3’32”59.
Tuy nhiên, đáng tiếc nhất là nội dung 4x400m nam, các tuyển thủ Việt Nam đã có sự khởi đầu khá ổn với phần thi của Tạ Ngọc Tường, nhưng sau đó các đồng đội của Anh là Trần Nhật Hoàng, Vũ Ngọc Khanh và Lê Hoàng Phúc đã để đối thủ Thái Lan bứt về đích đầu tiên với thành tích 3’03”07, trong lúc Việt Nam về nhì với thành tích 3’03”85.
Kết thúc môn điền kinh, Việt Nam giành tổng cộng 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ hoàn thành chỉ tiêu đề ra và xếp nhì Đông Nam Á.








