Thậm chí với thành tích này, Nguyễn Thị Oanh khả năng rất cao nằm trong các tuyển thủ xuất sắc nhất của SEA Games 32, khi gần như chẳng có đối thủ nào nhiều HCV cá nhân như cô. Trong số các tuyển thủ giành nhiều HCV nhất có 3 chị em kình ngư nhà Zheng Wen Quah, Ting Wen Quah và Jin Wen Quah của đội tuyển bơi Singapore. Cả 3 tuyển thủ này đều giành từ 4 đến 5 HCV, nhưng chỉ có 2 HCV cá nhân còn lại là tiếp sức.
Với 4 HCV này, trong đó có 2 chiếc giành được chỉ trong vòng 20 phút là 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật đã giúp Oanh tạo được cảm hứng rất lớn từ cộng đồng, qua đó nhận được những phần thưởng rất giá trị từ các doanh nghiệp như nhà, xe và tiền mặt. Tuy nhiên, phải nói rõ rằng 4 thành tích kể trên của Oanh đều không cao. Chỉ đơn cử thành tích 3.000m vượt chướng ngại vật từng giúp cô giành HCĐ ở Asian Games 2018 là 9’43”83, nhưng tại SEA Games năm nay cô chạy đến 10’34”37.
Có thể nhiều người cho rằng 2 nội dung 1.500m và 3.000 vượt chướng ngại vật tổ chức quá sát nhau, nên ảnh hưởng lớn đến thành tích của Oanh. Tuy nhiên, vẫn không thể chối bỏ thực tế rằng thành tích của Nguyễn Thị Oanh tại đại hội lần này rất thấp và nếu không cẩn trọng, cô sẽ trắng tay tại Asian Games vào tháng 9 tới ở Hàng Châu (Trung Quốc). Chưa kể, nếu so với “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên, cô gái vàng điền kinh vẫn chưa thể sánh bằng, khi tại SEA Games 2015, 2017 Ánh Viên giành đến 8 HCV cá nhân và 2019 là giành 6 HCV.