Nguyễn Thị Oanh & ngôi vô địch trong mưa

19:45 ngày 08/05/2023
Trong sự nghiệp thi đấu của mình, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh có lẽ nhiều lần thi đấu dưới mưa, nhưng có lẽ chưa cơn mưa nào khiến cô ấn tượng như tại SEA Games 32 ở nội dung 5.000m nữ.

    Sở dĩ nói cơn mưa ấy đáng nhớ, vì nó diễn ra ngay này tranh tài đầu tiên của môn điền kinh và càng lúc càng lớn khi nội dung 5.000m nữ đang diễn ra. Thế nên không ngạc nhiên khi nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Trước lúc thi đấu, bọn em cũng có chút lo lắng khi liên tiếp nhận thông tin Campuchia đang rất nóng mà đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ có 1 ngày làm quen với sân bãi khi vừa sang đây vào chiều tối 6/5, chưa kể nội dung đầu tiên em thi đấu là 5.000m. May sao = lúc bước vào chung kết, trời lại đổ mưa nên khá mát mẻ”.

    Thực tế, nhiều phóng viên có mặt ở sân vận động quốc gia Morodok Techo đã vừa mừng vừa lo, vì cơn mưa lớn sẽ giúp các tuyển thủ thi đấu mát mẻ hơn, nhưng cũng lo vì chính điều ấy sẽ ảnh hưởng đến thành tích của họ. Thực tế đã chứng minh, khi cơn mưa lớn đã ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn của các tuyển thủ, chưa kể họ cũng không dám tăng tốc vì sợ dính chấn thương.

     Vì như chính Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Thi đấu trong mưa sau những ngày nóng bứt quả là thích thật, nhưng cơn mưa lớn cũng khiến bọn em bị ảnh hưởng tầm nhìn, chưa kể mặt sân trơn khiến các VĐV dễ dính chấn thương nếu trượt ngã và đó mới chính là điều khiến em lo nhất. Tuy nhiên, đây là cơn mưa rất đáng nhớ trong đời VĐV của em”. 

    Niềm vui của Nguyễn Thị Oanh và đồng đội Phạm Hồng Lệ. Ảnh: Đức Cường

    Có lẽ âu lo, nên Nguyễn Thị Oanh đã không dám tăng tốc sớm, dẫu cô gần như “bất khả chiến bại” ở nội dung này và chỉ bứt phá ở 3 vòng cưới cùng để về đích đầu tiên, với thành tích 17’00”58, kém khá xa thông số 16’44”06 của Oanh tại SEA Games 31 tại Việt Nam. Trong lúc người đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB.

    Tại đích đến, nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh cho biết: “Em rất vui khi giành chiếc HCV đầu tiên trong ngày thi đấu này cho điền kinh Việt Nam. Đây là lần thứ 3 liên tiếp em giành HCV ở nội dung 5.000m ở các kỳ SEA Games, nên cám giác không còn quá háo hức như trước, nhưng đây là thành quả và sự nỗ lực của mình mà, nên phải vui chứ. SEA Games lần này, em còn thử thách ở nội dung mới 10.000m, chỉ mong bản thân sẽ thành công”.

    Chúc cho mong ước của cô gái vàng điền kinh sẽ thành hiện thực trong những ngày tới.

    Tuấn Thành • 19:45 ngày 08/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 233 499
    2 Indonesia 91 333
    3 Việt Nam 87 278
    4 Singapore 57 231
    5 Philippines 52 202
    6 Malaysia 50 277
    7 Myanmar 3 73
    8 Lào 2 39
    9 Brunei 1 9
    10 Đông Timor 0 8