SEA Games 32

Nhà báo Thái Lan tố U22 Indonesia khơi mào cho vụ ẩu đả tại SEA Games 2023

Quang Huy
22:02 ngày 19-05-2023
Vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia chưa có dấu hiệu lắng xuống. Một nhà báo Thái Lan đã tung ra những bằng chứng cho rằng chính Indonesia đã trực tiếp khơi mào dẫn tới đôi bên lao vào xô xát.
Nhà báo Thái Lan tố U22 Indonesia khơi mào cho vụ ẩu đả tại SEA Games 2023

Trên trang mạng xã hội Twitter, một nhà báo Thái Lan có tên Ta Lao đã tung ra bằng chứng rằng, U22 Indonesia là đội giật dây cho vụ xô xát đáng xấu hổ này. Theo lời Ta Lao, sau khi ‘đội bóng xứ sở Vạn đảo’  dẫn trước 2-1, một cầu thủ bên phía U22 Indonesia đã chạy về phía cabin ban huấn luyện Thái Lan ăn mừng với thái độ khiêu khích đối thủ. 

Theo trình tự miêu tả của nhà báo Thái Lan, cầu thủ U22 Indonesia chính là thủ phạm khiêu khích đầu tiên. Điều đó khiến cho thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan quyết định trả đũa sau đó, khi Yotsakon gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng ở hiệp thi đấu thứ hai. Sự việc chính thức đẩy lên đỉnh điểm khi ‘đội bóng xứ sở Vạn Đảo’ nâng tỉ số lần 3-2 ở những phút đầu tiên hiệp phụ thứ nhất. Ngay lập tức, 5 chiếc thẻ đỏ đã rút ra cho một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ của cả 2 đội.

Nhà báo Thái Lan khẳng định U22 Indonesia là 'ngòi nổ' cho sự việc

Trái ngược với nhà báo Thái Lan, chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Indra Sjafri lý giải: “Thật tình, chúng tôi đã nghĩ lúc đó trận đấu đã kết thúc, chứ không có chủ định gây sự với ai. Tuy nhiên, Thái Lan sau khi có bàn thắng gỡ hòa, họ đã cố tình lao sang phía chúng tôi khiêu khích, khiến trận đấu trở nên điên loạn”. Nhà cầm quân người Indonesia cũng thừa nhận: “Ngay sau khi có bàn thắng thứ 3, cả trợ lý và các cầu thủ bên phía chúng tôi cũng có màn ăn mừng trả đũa, sau đó dẫn đến ẩu đả giữa 2 đội. Cá nhân tôi, hành động này thật đáng xấu hổ”.

Ngay sau sự việc trên, các cơ quan cấp cao của 2 phía đều có những hình phạt nghiêm khắc dành riêng cho 2 đội. Về phía U22 Indonesia ngay sau khi vô địch, Uỷ ban Olympic Quốc gia kêu gọi Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) cần phải nhanh chóng báo cáo sự việc lên FIFA nhằm xử lý triệt để. Đặc biệt với thành viên tham ẩu đả vừa qua, đồng thời phía đội bóng cần phải chịu trách nghiệm với sự việc trên.

Liên quan đến U22 Indonesia, đội bóng này rời Campuchia về nước tối qua 18/5 bằng chuyên cơ. Ở sân bay Soekarno-Hatta, hàng chục nghìn người hâm mộ đã chờ đón thầy trò ông Indra Sjafri.

Sáng 19/5, LĐBĐ Indonesia (PSSI) tổ chức diễu hành đưa cả đội đi xe bus mui trần từ khách sạn Kemenpora qua một số tuyến phố đến sân Gelora Bung Karno.

Trên đường đội đi từ sân bay về khách sạn, người hâm mộ Indonesia đứng dọc hai bên, đốt pháo sáng. Một số nơi còn làm sân khấu ca nhạc hoành tráng để chào đón, chúc mừng đội. Từ trên xe bus, các cầu thủ hưởng ứng bằng những cái chỉ tay làm dấu chiến thắng. Có cầu thủ còn livestream lên mạng xã hội cảnh náo nhiệt này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x