Khai màn bảng B - SEA GAMES 30 - sân Binan Football

Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Brunei, 15h00 ngày 25/11: 'Thê đội 2' xuất kích

NGỌC ANH
07:49 ngày 25-11-2019
Hôm nay, U22 Việt Nam ra quân, bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV. Với việc chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là Brunei, cho dù HLV Park Hang Seo có bố trí “thê đội 2” xuất kích thì U22 Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể tự tin sẽ dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ.
Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Brunei, 15h00 ngày 25/11: 'Thê đội 2' xuất kích

Giữ sức cho trụ cột
Không quá ngạc nhiên khi trước giờ bóng lăn HLV Park Hang Seo đã công khai nói rằng ông sẽ cho các trụ cột của U22 Việt Nam được nghỉ ngơi, giữ sức cho các trận đấu có mức độ khó hơn ở chặng đường phía trước. Điều đó nhiều người đã dự đoán từ trước bởi U22 Việt Nam sẽ đối mặt với lịch thi đấu khá dày (2 ngày/trận) và phải đá tổng cộng 5 trận ở vòng bảng. Thế nên, những Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tiến Linh sẽ được nghỉ ngơi. “Nhiều cầu thủ mới lần đầu đá cùng nhau ở U22 Việt Nam nhưng mấu chốt là họ đã hiểu cách vận hành lối chơi mà HLV Park Hang Seo đề ra nên tôi nghĩ không có vấn đề gì về việc tìm sợi dây liên lạc, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau”, Hùng Dũng chia sẻ.

Thật ra, trong đội hình hiện nay của U22 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đã từng góp sức vào chiến thắng đậm 6-0 trước U22 Brunei tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua. Trận đấu đó, Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Tấn Tài, Thái Quý, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Việt Hưng, Đức Chinh, Tiến Dụng.. đã chơi trên chân hoàn toàn đối thủ. Một trận đấu không tốn quá nhiều sức lực và U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục. Bây giờ, vẫn với lực lượng đó đủ sức để tin rằng U22 Việt Nam sẽ lại chơi áp đảo, tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận đấu mở màn chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

Chỉ cần chơi đúng sức, Hoàng Đức (áo đỏ) và đồng đội đủ sức dội mưa gôn vào lưới Brunei

Con tính đường dài
Trước khi bước vào SEA Games 30, một trong những vấn đề ông Park Hang Seo lo ngại nhất chính là việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đầu tiên đó là cách vận hành lối chơi liệu có nhuyễn hay như việc cầu thủ sẽ đối mặt với nguy cơ dính chấn thương bất cứ lúc nào. “Mặt cỏ nhân tạo luôn là thách thức lớn với cầu thủ thường xuyên đá sân cỏ tự nhiên. Những pha xử lý bóng có thể hỏng hoặc tốc độ di chuyển khó đảm bảo như thông thường nên trận mở màn sẽ là cơ hội để chúng ta thích nghi dần với điều kiện thi đấu mới”, Hùng Dũng nói.

Trên thực tế, từ giữa năm nay, HLV Park Hang Seo đã cho các học trò tập trên mặt cỏ nhân tạo nhưng chưa có một trận đấu chính thức nào được áp dụng nên trận đấu với U22 Brunei sẽ là bài test đầu tiên cho việc thích nghi với điều kiện thi đấu mới. U22 Brunei không phải là đối thủ xứng tầm có thể cản được bước tiến của U22 Việt Nam trong ngày ra quân, nhưng điều ông Park muốn các học trò thể hiện đó là sự nhuần nhuyễn trong phối hợp, di chuyển và cả dứt điểm. Những pha bật tường ở cự ly hẹp nhiều khả năng sẽ được U22 Việt Nam thực hiện nhiều để thích ứng với mặt sân. Mặt khác, một điều mà U22 Việt Nam hướng đến đó là cảnh giác và giảm thiểu tối đa việc dính chấn thương. Nên nhớ, chỉ có 20 cầu thủ U22 Việt Nam được đăng ký dự giải trong khi mật độ thi đấu khá dày nên nếu có vài trường hợp dính chấn thương sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tính toán của HLV Park Hang Seo bởi các trận vòng bảng U22 Việt Nam sẽ thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ.

U22 Việt Nam đến SEA Games 30 với chất lượng cầu thủ vượt trội khi có đến 8 cầu thủ thuộc biên chế ĐTQG. Hơn nữa, dàn cầu thủ đã quá hiểu ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo sẽ là chìa khóa, chỗ dựa vững chắc để U22 Việt Nam chơi thăng hoa ở giải đấu lần này. Trận mở màn gặp đối thủ yếu, một cơn mưa bàn thắng là điều đã được dự đoán từ trước nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bảo toàn lực lượng để phục vụ cho chặng đường phía trước.

DỰ ĐOÁN: 6-0

Trung vệ sẽ lại... ghi bàn?
Ở trận đấu gặp Brunei tại vòng loại U23 châu Á 2020 đợt tháng 3 vừa qua, 2 trung vệ của U22 Việt Nam là Tấn Sinh và Thành Chung đều ghi bàn, đóng góp vào chiến thắng 6-0 cho đội nhà. Chiều nay, rất có thể những pha dâng cao tham gia vào tình huống cố định của các trung vệ sẽ đem lại hiệu quả cao. Sự có mặt của các trung vệ cao lớn bên phía U22 Việt Nam chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh với các hàng thủ mỗi khi đội bóng chúng ta được hưởng các pha đá phạt. Nên nhớ, ở V.League, rất nhiều trận đấu trung vệ Thành Chung được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá vị trí... tiền đạo và anh đã ghi rất nhiều bàn thắng từ các pha đánh đầu.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x