SEA GAMES 30 môn bóng đá nam - lượt cuối bảng B - sân Binan

Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, 15h00 ngày 5/12: Thắng tiến vào bán kết

THÀNH VĂN
06:40 ngày 05-12-2019
Nhờ lợi thế về điểm số cũng như tâm lý hưng phấn, U22 Việt Nam đang rất tự tin trước cuộc đối đầu kình địch U22 Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ toan tính để giành kết quả có lợi nhất, đồng thời tiễn đội bóng trẻ xứ Chùa vàng về nước ngay sau vòng bảng.
Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, 15h00 ngày 5/12: Thắng tiến vào bán kết

Thế đường cùng của U22 Thái Lan

U22 Thái Lan bước vào SEA Games 30 với rất nhiều hoài nghi về phong độ cũng như sự kết dính trong lối chơi. HLV Akira Nishino mới tiếp quản ghế “thuyền trưởng” cách đây hơn 1 tháng và dù đội bóng trẻ xứ Chùa vàng hội quân trước giải được hơn 2 tuần, nhưng có một thực tế là rất nhiều cầu thủ trẻ của họ chưa từng làm việc với nhà cầm quân người Nhật Bản.

Đặc biệt, HLV Nishino muốn lấy SEA Games 30 làm đợt sát hạch quan trọng từ nhân sự đến lối chơi để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, nên ông quyết định không đưa vào danh sách U22 Thái Lan hai cầu thủ trên 22 tuổi như các đội bóng khác.

Quá trình chuẩn bị không được kỹ, cộng với việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo khiến U22 Thái Lan chệch choạc ngay trận ra quân, họ đã bị U22 Indonesia cho phơi áo với tỷ số 0-2. Trận thua đó khiến U22 Thái Lan thất thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B.

Ở lượt trận thứ 4 vừa qua, các học trò của HLV Nishino phải rất vất vả mới vượt qua được U22 Lào với tỷ số 2-0. Trong đó, mãi đến phút 89, tài năng trẻ Suphanat mới khai thông thế bế tắc được cho U22 Thái Lan. 

Trận thắng trước U22 Lào đã lấy đi rất nhiều sức lực của U22 Thái Lan. Bởi ngoài việc đương đầu với cách chơi phòng ngự chặt chẽ của đội bóng trẻ xứ Triệu Voi, Supachai và các đồng đội đã phải thi đấu dưới trời mưa to, sân trơn nên tổn hao nhiều thể lực.

Nguy hiểm hơn, lúc này U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia chiếm vị trí 2 trên BXH và gặp nhiều bất lợi từ điểm số cho đến hiệu số bàn thắng/thua. Chỉ có con đường giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước U22 Việt Nam, thầy trò HLV Nishino mới có thể định đoạt được số phận của mình.

U22 Việt Nam sẽ giành kết quả có lợi để tiễn U22 Thái Lan về nước

Tâm thế đội đầu bảng

Không ngoài dự đoán, U22 Việt Nam đã băng băng thẳng tiến suốt từ đầu giải. Chiến thắng dễ dàng trước hai đội bóng yếu U22 Brunei, U22 Lào và đặc biệt việc vượt qua U22 Indonesia, U22 Singapore đã đưa vị thế của U22 Việt Nam lên tầm cao mới. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm và có hiệu số bàn thắng/bại tốt nhất (+13) nên chiều nay, chúng ta có quyền đưa ra những toan tính riêng.

Vấn đề nan giải nhất của U22 Việt Nam lúc này là xoay tua lực lượng ra sao và cách tiếp cận trận đấu như thế nào? Sau chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore, hậu vệ Văn Hậu nói rằng lịch thi đấu tại SEA Games 30 quá dày nên ảnh hưởng nhiều đến thể lực các cầu thủ. Ngoài ra, thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo cũng đem đến những khó khăn nhất định.

Tất nhiên, ông Park sẽ phải đưa nhiều cầu thủ chất lượng vào sân để vừa kiềm tỏa lối chơi của U22 Thái Lan vừa tìm cách ghi bàn. HLV Nishino rất thích kiểm soát bóng từ trung tuyến nên ông thường bố trí dày đặc nhân sự ở tuyến giữa. Để phá lối chơi đó, các cầu thủ U22 Việt Nam cần tỉnh táo và có thể lực tốt nhất.

Chiều nay, việc Quang Hải vắng mặt vì chấn thương cũng là điều rất đáng lưu tâm. Rất có thể, Hùng Dũng sẽ được lựa chọn đá thay Quang Hải ở biên như cách ông Park từng áp dụng ở trận gặp U22 Singapore.

Sẽ là một trận chiến căng thẳng khi U22 Thái Lan bị đẩy vào đường cùng, còn U22 Việt Nam rất khát khao thể hiện tâm thế của đội đang dẫn đầu bảng B. Trong sự giằng co và am hiểu đối thủ, hy vọng việc lên tiếng đúng lúc của các cựu binh Hùng Dũng và Trọng Hoàng sẽ là chìa khóa để U22 Việt Nam chặn đứng đường vào bán kết của U22 Thái Lan.

DỰ ĐOÁN: 2-1

Quên đi ám ảnh ở SEA Games 29
Tình hình của U22 Việt Nam hiện tại có nét tương đồng với chính chúng ta ở đại hội thể thao khu vực cách đây 2 năm. Trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 29, U22 Việt Nam cũng dẫn đầu và chỉ cần hòa U22 Thái Lan là giành vé tới bán kết. Nhưng hàng loạt sai lầm ở hàng thủ đã khiến U22 Việt Nam thất bại 0-3, đồng thời nhìn U22 Thái Lan và U22 Indonesia đi tiếp. Chiều nay, “nhân chứng” Văn Hậu cùng đồng đội cần quên đi nỗi ám ảnh đó để có màn thể hiện tốt trước đội bóng trẻ xứ Chùa vàng.

U22 Việt Nam vào bán kết trong trường hợp

- Không thua U22 Thái Lan.
- Thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn.
- U22 Indonesia không thắng U22 Lào.

U22 Indonesia chỉ cần thắng U22 Lào là đủ

Đang có 9 điểm và đứng nhì bảng nhưng U22 Indonesia lại là đội nắm lợi thế lớn nhất khi chỉ gặp U22 Lào trong lượt trận cuối. Với hiệu số bàn thắng bại đang là +11, nên chỉ cần thắng đội bóng trẻ xứ Triệu voi là U22 Indonesia vào bán kết. Bởi U22 Việt Nam (+13) và U22 Thái Lan (+10) phải giáp mặt nhau nên trong trường hợp có 3 đội kết thúc vòng bảng với cùng 12 điểm, đội bóng xứ Vạn đảo chắc chắn cũng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn ít nhất 1 đội. 

3 điểm trước U22 Lào không phải là quá khó đối với U22 Indonesia. Với những gì đã thể hiện, U22 Indonesia được đánh giá vượt trội đối thủ. Nhưng bại tướng của U22 Việt Nam không ra sân với mục tiêu chỉ cần thắng, mà có thể sẽ hướng đến một trận thắng đậm. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x