
Chờ Đình Bắc “bén” hơn
Chứng kiến U22 Malaysia thắng 4-1 trước U22 Lào để tạo lợi thế hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại, Đình Bắc cùng các đồng đội khó tránh khỏi việc tự trách mình, khi bỏ lỡ những cơ hội đáng kể để tạo ra cách biệt tỷ số lớn hơn, trước đại diện đất nước Triệu voi hôm 3/12. Với riêng Đình Bắc, anh suýt chút nữa lập hat-trick hoặc poker (4 bàn), nếu may mắn hơn trong các pha đối mặt với cầu môn U22 Lào.
Dẫu vậy, 2 bàn thắng mang tính quyết định tới 3 điểm cho U22 Việt Nam của Đình Bắc vẫn đáng nhận lời tán dương. Nó không chỉ ở câu chuyện đưa bóng vào cầu môn mà còn là cách cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội di chuyển tìm khoảng trống, tăng tốc ở giai đoạn quyết định cũng như quan sát hàng thủ Lào và đồng đội.

Trong bàn thắng đầu tiên, Đình Bắc di chuyển từ tốn về khu vực 1/3 sân đối thủ. Khi hậu vệ U22 Lào hoàn toàn bị thu hút vào Quốc Việt và Minh Phúc nơi hành lang phải theo hướng tấn công từ U22 Việt Nam, tiền vệ 21 tuổi tăng tốc vào vòng cấm. Anh lẻn ra sau lưng hàng thủ của Lào trước khi thực hiện pha dứt điểm 1 chạm từ đường căng ngang của đồng đội. U22 Lào ngỡ ngàng với tình huống Đình Bắc như "từ dưới đất chui lên" khi ấy.
Hàng tiền vệ cần cơ động hơn
Tại bàn thắng thứ 2, Đình Bắc ban đầu nhận bóng từ Thanh Nhàn bên cánh phải. Sau một vài nhịp dẫn bóng và tăng tốc, anh loại bỏ tầm kiểm soát của 2-3 cầu thủ bên phía Lào. Trước 2 cái bóng áo đỏ chắn trước vòng cấm địa, cộng thêm quan sát Quốc Việt di chuyển lẻn ra sau lưng hàng thủ đội bạn nhưng có thể đã rơi vào thế việt vị, Đình Bắc đã quyết định không thực hiện pha chọc khe theo bài. Thay vào đó, anh dứt điểm về góc xa, hướng bóng tầm thấp về cầu môn.
Nếu như Đình Bắc vội vàng, không quan sát và đánh giá tình hình trong khoảnh khắc ấy, anh sẽ mặc định chuyền bóng cho Quốc Việt - người sẵn sàng cho một pha đối mặt thủ môn. Nhưng đó sẽ là một hành động sai. Bởi Lào cũng đã tính đến việc “bẫy” việt vị Quốc Việt. Chính ở khoảnh khắc ấy, giá trị trong việc đưa ra quyết định của Đình Bắc được phát huy. Cú sút của anh đưa bóng vào lưới Lào. Tổ trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng kể trên khi cho rằng Quốc Việt đã đứng phía sau lưng hàng thủ và che khuất tầm nhìn của thủ môn Lào. Nhưng sau cùng, họ cũng công nhận pha dứt điểm có thừa độ quái và toan tính đến từ Đình Bắc.

Đáng tiếc rằng, các tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam lại không có một trận đấu chơi hay như Đình Bắc. Quan sát Thái Sơn, Xuân Bắc, Quốc Cường,… thi đấu trước Lào, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng: “Chúng ta thiếu đi những đường chuyền xuyên tuyến, dựa trên nhãn quan và khả năng điều tiết đến từ các tiền vệ. Họ cũng thiếu đi các pha đột phá hoặc khai thác bóng hai khi cần. Sau cùng, chiến thắng của U22 Việt Nam phải phụ thuộc vào năng lực từ Đình Bắc”.
Tuyến giữa đang là điều khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu. Văn Trường, mảnh ghép quan trọng nhất đội lỡ dở SEA Games vì chấn thương. Xuân Bắc, Thái Sơn, Quốc Cường, Công Phương đều chưa có phong độ hay kỹ chiến thuật đủ hay để thay thế vị trí của “nhạc trưởng” này. Có thể, ông Kim sẽ phải sử dụng đến Văn Khang cho vai trò tiền vệ tấn công, nhằm tăng cường chất lượng cho tuyến giữa đội tuyển.








