
Điểm sáng từ 3 bài “test” chất lượng
U22 Việt Nam đã khép lại hành trình Panda Cup 2025 với kết quả 1 thắng, 2 thua, có 3 điểm và xếp vị trí thứ 4 chung cuộc. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt đánh bại Trung Quốc (1-0) và có 2 thất bại trước những đối thủ được đánh giá rất chất lượng là Uzbekistan và Hàn Quốc cùng với tỷ số 0-1. Về thành tích, U22 Việt Nam đã kết thúc giải đấu với vị trí không thực sự như mong muốn. Dù vậy, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực về chuyên môn, U22 Việt Nam cũng có những điểm sáng cần phải ghi nhận.
Điểm sáng đầu tiên là vấn đề kỷ luật chiến thuật. Cả 3 trận U22 Việt Nam tổ chức cự ly 3 tuyến khá tốt. Trước những đối thủ mạnh hơn, U22 Việt Nam lấy phòng ngự làm ưu tiên chủ đạo, không vội vàng để mất thế trận. 2 bàn thua của U22 Việt Nam tại Panda Cup đều đến từ những tình huống bóng bổng khi Uzbekistan và Hàn Quốc nhỉnh hơn tầm vóc.
Điểm sáng thứ 2 của U22 Việt Nam là khả năng chuyển đổi trạng thái phản công khá ổn. Ngoại trừ thất bại trước Hàn Quốc, U22 Việt Nam không có nhiều cơ hội, còn lại ở 2 trận gặp Trung Quốc và Uzbekistan, đội bóng của Đinh Hồng Vinh đều tạo ra được những tình huống đáng chú ý. Bên cạnh đó, U22 Việt Nam cũng cầm bóng xoay xở, thoát pressing khá tốt, tạo được tổ hợp chuyền bóng lên sân đối thủ nhịp nhàng. Đây có thể xem là những điều khá tích cực mà Văn Khang cùng các đồng đội đã thể hiện được ở giải đấu vừa qua.
Những vấn đề cần hoàn thiện

Bên cạnh những điểm sáng về chuyên môn, U22 Việt Nam cũng có những vấn đề cần phải hoàn thiện để hướng tới mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Từ 2 trận thua trước Uzbekistan và Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đã rút ra những bài học cho các cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam. Khả năng xử lý trong nhịp cuối cùng và duy trì pressing trong suốt trận đấu là một trong những vấn đề trọng tâm. Bên cạnh đó, U22 Việt Nam trong trận đấu gặp U22 Uzbekistan đã tạo không ít cơ hội trong hiệp hai nhưng thiếu chính xác và quyết đoán để chuyển hóa thành bàn thắng.
Một vấn đề khác cũng được nhìn thấy là khả năng không chiến của U22 Việt Nam còn non, va chạm 1 vs 1 với các đối thủ mạnh là còn thua thiệt. Tuy nhiên, đây là điều có thể thông cảm được bởi sức mạnh, thể hình của U22 Việt Nam so với 3 đối thủ vừa qua đều không thể bằng.
U22 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu chất lượng với các đối thủ hàng đầu châu lục. Đây là những cơ hội hiếm có để các cầu thủ trẻ cọ xát với môi trường có tính cạnh tranh cao, giúp ban huấn luyện đánh giá sâu hơn về phong độ, tâm lý thi đấu và khả năng hòa nhập của từng vị trí.
Những kinh nghiệm thu được tại giải đấu này không chỉ giúp đội tuyển trẻ Việt Nam định hình rõ nét hơn bộ khung chủ lực mà còn cho phép ban huấn luyện điều chỉnh chiến thuật một cách phù hợp trước giai đoạn thi đấu quan trọng ở cuối năm. Panda Cup có thể xem là bàn đạp để U22 Việt Nam vững tin hơn cho hành trình SEA Games 33.




















_m.jpg)

-ngay-20-11-202.jpg)


