Phút thứ 10, U22 Việt Nam để thủng lưới. Từ quả ném biên rất mạnh của Pratama Arhan bên cánh phải vào vòng cấm địa, Komang Trisnanda đã lao vào đánh đầu ghi bàn cho U22 Indonesia. Sang đầu hiệp 2, kịch bản tương tự lại xảy ra. Sau pha ném biên của Pratama Arhan, Văn Chuẩn đấm bóng ra. Marcelino Ferdinan từ tuyến hai lao lên đá bồi. Bóng đập chân khiến thủ môn của U22 Việt Nam phải bó tay.
Quả thực, U22 Việt Nam đã bất lực trước vũ khí lợi hại đến từ U22 Indonesia. Bóng bổng từng khiến cho U22 Việt Nam chịu những bàn thua tại giải U23 Doha Cup. Và điều này một lần nữa đã xảy ra ở trận bán kết SEA Games 2023, nhất là trong bối cảnh hàng thủ của U22 Việt Nam đa phần là các cầu thủ có chiều cao dưới 1m80, tức là lép vế hơn so với đội bạn.
Chứng kiến bàn thua từ bóng bổng, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển có nhận xét: “Chúng ta vẫn biết Indonesia mạnh trong bóng dài, bóng bổng. Một trong số đó đến từ ném biên. Nhưng chúng ta lại không cản phá được. Việt Nam vẫn còn bị động. Chúng ta chưa giỏi kèm người và còn bị cuốn theo hướng bóng. Đó là điều cần rút kinh nghiệm”.
May mắn cho U22 Việt Nam. Trong bối cảnh hàng thủ U22 Việt Nam chưa có phương án hóa giải thì Pratama Arhan, tác giả của 2 pha ném biên giúp U22 Indonesia ghi bàn đã chịu thẻ đỏ. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 60, sau pha phạm lỗi với Đức Phú bên cánh phải.








