SEA Games 32 sẽ có khoảng 11 ngàn VĐV và đại biểu tham dự

Tuấn Thành
18:24 ngày 22-03-2023
Nước chủ nhà Campuchia cho biết, sẽ có 11 ngàn VĐV và đại biểu sẽ góp mặt tranh tài tại SEA Games 32 vào tháng 5 tới.
Sẽ có khoảng 11 ngàn VĐV và đại biểu tham dự SEA Games 32 tại Campuchia

Mới đây, nước chủ nhà Campuchia đã công bố danh sách sơ bộ của 11 nước trong khu vực gửi đến tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới. Theo đó sẽ có khoảng 11 ngàn thành viên của các nước trong khu vực Đông Nam Á đến tham dự đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, đây chỉ là danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu, bởi thực tế tất cả các đoàn đều chưa có con số chính thức và số lượng cụ thể sẽ được các nước gút lại ngay trước thềm đại hội.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ, đông nhất là đoàn Thái Lan với 1.855 thành viên, kế đến là Indonesia với 1.736 người, tiếp theo là Malaysia với 1.440 thành viên. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Campuchia chỉ xếp thứ tư với 1.312 người, sau đó là Singapore với 1.271 thành viên. Còn đoàn Việt Nam chỉ xếp thứ 6 với 1.223 thành viên. Ít nhất trong các đồng tham dự là Brunei chỉ với 82 người, Đông Timor với 167 thành viên và Lào là 583 thành viên. 

Trong khi đó, truyền thông Philippines cho biết đoàn thể thao nước này sẽ tham dự với 1.162 thành viên gồm 905 VĐV và 257 quan chức, cán bộ đoàn, đông hơn con số 1.121 thành viên của danh sách sơ bộ. Tại SEA Games 32, Philippines sẽ đăng ký tham dự đầy đủ các môn chính thức của đại hội và sẽ tổ chức lễ xuất quân vào ngày 15/4. SEA Games 32, môn võ gậy (Arnis) của Philippines đã được đưa vào thi đấu chính thức, với 12 nội dung thi đấu. Thể thao Philippines với các gương mặt nổi trội như Ernest John Obiena (nhảy sào nam), Hidilyn Diaz (cử tạ nữ) hay Carlos Yulo (TDDC nam). 

Nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz của Philippines sẽ vắng mặt tại SEA Games 32

Theo đó, tuyển thủ Hidilyn Diaz gần như chắc chắn vắng mặt tại SEA Games 32 do tập trung vào giải vô địch châu Á 2023 tranh tài cùng thời điểm để hướng tới mục tiêu giành vé đến Olympic Paris 2024. Trong lúc Ernest John Obiena đang là đương kim vô địch tại SEA Games 31 và giữa kỷ lục đại hội với thành tích 5m46. SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, thể thao Philippines chỉ góp mặt với 656 VĐV, tranh tài trong 38 môn và giành được 52 HCV, 70 HCB, 104 HCĐ đứng hạng 4 chung cuộc.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x