Hướng đến SEA Games 31

Taekwondo Việt Nam có hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 31?

Đỗ Tuấn
06:26 ngày 07-04-2022
Đặt ra mục tiêu giành 5 HCV tại SEA Games 31 để nằm trong Top 3 nước dẫn đầu khu vực, nhưng ĐT taekwondo Việt Nam liệu có hoàn thành nhiệm vụ dẫu chúng ta vừa thắng lớn tại giải vô địch Đông Nam Á mới diễn ra tại TP.HCM?
Taekwondo Việt Nam có hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 31?

Giải taekwondo vô địch Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc cách đây vài ngày tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Theo đó, nước chủ nhà Việt Nam giành đến 9 HCV nội dung quyền thuật và 10/16 HCV nội dung đối kháng. Tuy nhiên, thực tế các nhà chuyên môn không quá vui, thậm chí còn lo lắng cho mục tiêu giành HCV của Việt Nam ở SEA Games sắp tới. Nói thế, bởi thực tế những nước có nền taekwondo mạnh như Thái Lan, Malaysia, Philippines đều không cử tuyển thủ mạnh nhất tham dự, dẫu đấy được xem là giải tiền SEA Games 31.

Cần nói thêm, taekwondo từng được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam, thậm chí là môn mũi nhọn giúp chúng ta lần đầu giành HCV tại Asian Games 1994, rồi sau đó đến Asian Games 1998. Đồng thời, taekwondo cũng là môn giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam ở Olympic, khi nữ võ sỹ Trần Hiếu Ngân đoạt HCB hạng 49kg tại Olympic Sydney 2000. Tuy nhiên “phú quý giật lùi”, những ngày tháng huy hoàng đã lùi xa và taekwondo giờ không còn là thế mạnh của Việt Nam. Vì thế, khi ĐT taekwondo Việt Nam giành được 5 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ ở SEA Games 30 trên đất Philippines, đấy được xem là bất ngờ lớn. Đặc biệt, chúng ta đã giành 3 HCV nội dung đối kháng của Trần Thị Ánh Tuyết (53kg), Phạm Thị Thu Hiền (62kg), Bạc Thị Khiêm (67kg).

Do vậy, tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, mục tiêu đặt ra cho thầy trò taekwondo Việt Nam là phải giành 5 HCV để có thể nằm trong Top 3 nước đứng đầu khu vực. Thế nên, tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, khi những niềm hy vọng Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (57kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (62kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ) và Lý Hồng Phúc (68kg nam) thi đấu thành công khiến người hâm mộ rất vui. Tuy nhiên, trừ trận tranh HCV hạng 68kg nam giữa Lý Hồng Phúc và Thepsen Nareupong (Thái Lan), còn lại đều là những cuộc so tài nội bộ khi các đối thủ mạnh nhất của khu vực đều ẩn mặt. 

Phạm Thị Thu Hiền đã giành HCV hạng 62kg tại SEA Games 30 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Chưa kể, nữ tuyển thủ Trương Thị Kim Tuyền đang là niềm hy vọng số 1 của Việt Nam ở nội dung đối kháng, nhưng đừng quên chỉ cách đây vài tháng, Kim Tuyền đã thua đậm nữ võ sỹ Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) 11-20 ở tứ kết Olympic Tokyo 2020 và cô này sau đó đã giành chiếc HCV của đại hội. Vì vậy, nhiều khả năng Kim Tuyền phải ép cân để xuống đánh hạng 47kg nhằm né Panipak thì mới có thể giành HCV. Ngoài Kim Tuyền, những gương mặt như Ánh Tuyết, Thu Hiền, Bạc Thị Khiêm cũng cần phải giữ được phong độ tốt nhất, khi ấy mới mong đứng đầu khu vực.

Các võ sỹ ở nội dung đối kháng nhiều khả năng có những cuộc cạnh tranh khốc liệt, ngược lại nội dung quyền xem ra có phần dễ thở hơn. Nói thế, vì taekwondo Việt Nam có nhiều võ sỹ đẳng cấp thế giới ở nội dung được xem là thế mạnh này, nên việc có thể giành từ 2 đến 3 HCV là không khó. 

Dẫu có nhiều lo lắng, nhưng thực tế những người có trách nhiệm của bộ môn taekwondo Việt Nam vẫn khá lạc quan và tin rằng các tuyển thủ của chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Nội dung quyền không được đánh giá cao
Bộ môn taekwondo của 2 nội dung thi đấu là quyền thuật và đối kháng, nhưng nội dung quyền chỉ mới được đưa vào thi đấu từ SEA Games 2009 và thường được can thiệp nhiều từ bộ phận trọng tài nên rất cảm tính. Cũng vì vấn đề này nên nội dung quyền của taekwondo chưa bao giờ được đánh giá cao, cũng như khó được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic và Asian Games. Vừa qua, nội dung quyền taekwondo chỉ được đưa vào thi đấu ở Asian Games 2018, nơi Indonesia là nước chủ nhà.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Cung thủ Phi Vũ khó có mặt tại SEA Games 31
    06-04-2022 15:33
    Cung thủ Phi Vũ khó có mặt tại SEA Games 31

    Từng là 2 cung thủ đại diện cho Việt Nam thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng hiện Nguyễn Hoàng Phi Vũ nhiều khả năng không thể tranh tài tại SEA Games 31.

    06-04-2022 15:33
  • Trực tiếp bốc thăm chia bảng SEA Games 31, 10h00 sáng nay
    06-04-2022 09:26
    U23 Việt Nam nằm chung bảng Indonesia, Myanmar ở SEA Games 31

    U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhằn khi chung bảng với Indonesia, Myanmar, Timor Leste và Philippines.

    06-04-2022 09:26
  • Việt Nam khác bảng với Thái Lan
    06-04-2022 06:24
    Hôm nay, bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 31: Việt Nam khác bảng với Thái Lan

    10h00 hôm nay (6/4), BTC SEA Games 31 sẽ tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu nội dung bóng đá nam và nữ. Theo nguyên tắc được công bố, các đội tuyển Việt Nam (sân cỏ) sẽ không nằm chung bảng với các đối thủ đến từ Thái Lan.  

    06-04-2022 06:24
  • Điền kinh Việt Nam và thách thức sân nhà
    05-04-2022 09:10
    Điền kinh Việt Nam và thách thức sân nhà

    Hai kỳ SEA Games liên tiếp, ĐT điền kinh Việt Nam giành được ngôi số 1 Đông Nam Á. Lần này, đại hội tổ chức trên sân nhà nên mục tiêu của các tuyển thủ là phải bảo vệ ngôi đầu, nhưng điều đó đang là thách thức không nhỏ cho thầy trò ở ĐT điền kinh Việt Nam.

    05-04-2022 09:10
  • Lê Quang Liêm chưa có vé về nước tập trung ĐT cờ vua
    05-04-2022 09:09
    Lê Quang Liêm chưa có vé về nước tập trung ĐT cờ vua

    Là một trong những kỳ thủ hàng đầu của ĐT cờ vua Việt Nam, nhưng hiện Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vẫn chưa có vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam để tập trung đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 31. 

    05-04-2022 09:09
  • Đã có 8 nước gửi danh sách đăng ký tham dự SEA Games 31
    04-04-2022 22:11
    Đã có 8 nước gửi danh sách đăng ký tham dự SEA Games 31

    Đến cuối giờ ngày 4/4 đã có 8 đoàn thể thao Đông Nam Á gửi danh sách chính thức tham dự SEA Games 31. Được biết, số lượng các thành viên tham dự thực tế đều ít hơn so với đăng ký ban đầu.

    04-04-2022 22:11
  • Môn bóng đá Nam SEA Games 31: Sân Việt trì 'về đích' trước thời hạn
    04-04-2022 09:15
    Môn bóng đá Nam SEA Games 31: Sân Việt Trì 'về đích' trước thời hạn

    Dù còn 1 tháng nữa môn bóng đá nam của SEA Games 31 mới diễn ra, nhưng ngay từ lúc này, sân Việt Trì (Phú Thọ) đã chuẩn bị xong xuôi các hạng mục cơ sở vật chất để sẵn sàng cho ngày thi đấu chính thức.

    04-04-2022 09:15
  • Bơi Việt Nam sẽ ra sao nếu không có Ánh Viên?
    04-04-2022 08:18
    Bơi Việt Nam sẽ ra sao nếu không có Ánh Viên?

    Nếu không có Ánh Viên, đội tuyển bơi Việt Nam có thể mất ít nhất 4 HCV tại SEA Games lần này và không còn giữ thế mạnh so với các đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, biết làm sao được khi cuộc đua vẫn phải tiếp tục…

    04-04-2022 08:18
  • Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ rất ấn tượng
    03-04-2022 15:10
    Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ rất ấn tượng

    Theo NSƯT Trần Ly Ly, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ rất ấn tượng và mang đậm nét văn hoá của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời những công nghệ hiện đại sẽ được đưa vào tối đa để tạo hiệu ứng cho buổi lễ.

    03-04-2022 15:10
  • SEA Games 31: Thách thức cho các ĐT bóng chuyền Việt Nam
    03-04-2022 14:50
    SEA Games 31: Thách thức cho các ĐT bóng chuyền Việt Nam

    Hai ĐT bóng chuyền nam và nữ của Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ở đấy, mục tiêu của cả hai đội tuyển tại đại hội sắp tới là thách thức cho các tuyển thủ Việt Nam.

    03-04-2022 14:50
  • Hướng tới SEA Games 31 (12/5 - 23/5/2022): Nỗi lo trang thiết bị tập luyện và thi đấu
    02-04-2022 07:48
    Hướng tới SEA Games 31 (12/5 - 23/5/2022): Nỗi lo trang thiết bị tập luyện và thi đấu

    Chỉ còn 6 tuần nữa sẽ đến SEA Games 31, nhưng hiện rất nhiều trang thiết bị tập luyện và thi đấu của các môn thể thao vẫn chưa có, chưa kể nhiều công trình phục vụ cho đại hội cũng đang trong tình trạng ngổn ngang, khiến những nhà tổ chức đâm lo.

    02-04-2022 07:48
  • SEA Games 31: Các đội tuyển thể thao Việt Nam đua nước rút
    01-04-2022 09:47
    SEA Games 31: Các đội tuyển thể thao Việt Nam đua nước rút

    Chỉ còn khoảng 6 tuần nữa là SEA Games 31 sẽ diễn ra, nên hiện nay tất cả các đội tuyển thể thao Việt Nam đều ở giai đoạn đua nước rút trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu tranh vàng ngay trên sân nhà.

    01-04-2022 09:47
x