U23 Việt Nam nằm chung bảng Indonesia, Myanmar ở SEA Games 31

Song Anh
09:26 ngày 06-04-2022
U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhằn khi chung bảng với Indonesia, Myanmar, Timor Leste và Philippines.
9h40'

Bóng đá nữ có 8 đội tranh tài 

Môn bóng đá nữ có 8 đội tham dự. Cũng giống như nội dung bóng đá nam, nguyên tắc bốc thăm môn bóng đá nữ dựa vào thành tích ở 2 kỳ SEA Games gần nhất để phân nhóm. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam (2 lần vô địch) và Thái Lan (2 lần về nhì) đứng ở nhóm số 1. ĐT nữ Việt Nam sẽ mang mã số A1 để đá trận khai mạc, trong lúc Thái Lan sẽ mang mã B1. Nhóm số 2 gồm Myanmar (2 lần hạng ba) và Philippines (2 lần hạng 4). Campuchia, Indonesia,  Lào và Singapore ở nhóm còn lại và được bốc thăm vào 2 bảng khác nhau. Môn bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 9- 21/5. Đến thời điểm này, BTC đã xác định được địa điểm tổ chức bảng A.  Theo đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trong lúc đó, địa điểm tổ chức bảng B sẽ được thông báo trong thời gian tới.

9h45'

Hội trường chuẩn bị cho lễ bốc thăm các môn bóng đá. Ảnh cập nhật của Nhà báo Trí Công. 

9h55'

HLV Park Hang Seo đến dự buổi lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 31 

10h00'

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, HLV Mai Đức Chung cũng góp mặt trong buổi lễ bốc thăm sáng nay.

Ảnh: Trí Công

10h15'

Futsal nữ là môn được BTC tiến hành bốc thăm đầu tiên. Có 5 đội tham dự gồm: Indonesia, Myanmar, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đội cao điểm nhất sẽ giành HCV. 

Cựu tiền đạo của ĐT bóng đá nữ Việt Nam - Đỗ Thị Ngọc Châm là người được lựa chọn bốc thăm Futsal nữ - Ảnh: Trí Công

Lịch thi đấu môn futsal nữ SEA Games 31

10h20'

BTC tiến hành bốc thăm Futsal nam. 5 đội bóng tham dự giải đấu nằm nay gồm: Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn đội cao điểm nhất giành HCV. ĐT futsal Việt Nam đá trận mở màn với Indonesia vào ngày 11/5 tại Nhà thi đấu Hà Nam. 

Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương bốc chia mã số xếp lịch thi đấu futsal nam - Ảnh: Trí Công

Lịch thi đấu môn Futsal Nam SEA Games 31

10h30'

BTC tiến hành bốc thăm môn bóng đá nữ SEA Games 31. Quả bóng Vàng nữ Ngọc Châm tiếp tục là người được lựa chọn bốc thăm xếp bảng. 

ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Philippines, Indonesia và Campuchia. Bảng B gồm: Thái Lan, Singapore, Myanmar và Lào. 

Thầy trò Mai Đức Chung mở màn chiến dịch bảo vệ tấm HCV bằng trận gặp Indonesia ngày 9/5, sau đó gặp Philippines ngày 11/5 và Campuchia ngày 14/5.

10h30'

BTC tiến hành bốc thăm chia bảng bóng đá Nam SEA Games 31. 10 đội bóng trong khu vực sẽ chia vào 2 bảng. 

Bảng A: Việt Nam, Timor Leste, Philippines, Myanmar, Indonesia

Bảng B: Thái Lan, Campuchia, Lào, Singapore, Malaysia 

U23 Việt Nam không chung bảng với U23 Thái Lan

BTC tiến hành phân nhóm cho 10 đội tham dự dựa vào thành tích của các đội trong 2 kỳ SEA Games gần nhất (năm 2017 và 2019). Với mỗi lần giành HCV, Việt Nam (2019) và Thái Lan (2017) nằm ở nhóm 1. Nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia (mỗi đội một lần hạng nhì), nhóm 3 có Myanmar (hạng ba) và Campuchia (vào bán kết), nhóm 4 gồm Philippines và Singapore (mỗi đội 1 lần xếp thứ ba tại vòng bảng), nhóm 5 gồm Lào và Timor Leste (đứng thứ tư và thứ năm vòng bảng).

Mỗi nhóm được bốc thăm vào 2 bảng khác nhau (bảng A và B). Điều này cũng đồng nghĩa, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ không gặp nhau ở vòng bảng. Cách phân nhóm này giúp hai đội có thể gặp nhau trong trận đấu cuối cùng. Với tư cách là chủ nhà nên U23 Việt Nam mang mã số A1 thi đấu trận khai mạc, trong lúc U23 Thái Lan sẽ mang mã số B1. Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu từ ngày 6-22/5. Bảng đấu của U23 Việt Nam (Bảng A) được tổ chức ở sân Việt Trì (Phú Thọ). 

Nguồn: Bongdaplus
x