Chuẩn bị kỹ càng
Khác với những kỳ Đại hội trước, công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của Taekwondo Việt Nam được thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp hóa cao độ ngay từ giai đoạn đầu. Trong tháng 6, TP.HCM tổ chức giải vô địch Taekwondo lứa trẻ quốc gia và quốc tế Việt Nam mở rộng. “Từ hai giải đấu này, các VĐV xuất sắc đã được tuyển chọn, thành lập đội tuyển Taekwondo Việt Nam hướng tới SEA Games 33. Các võ sỹ nỗ lực tối đa, tạo cuộc cạnh tranh lành mạnh và đầy tích cực, nhằm có suất trong lực lượng đội tuyển”, ông Nguyễn Thanh Huy - Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chia sẻ với báo giới.
Theo giới chuyên gia, giải quốc tế Việt Nam mở rộng 2025 đã giúp các võ sỹ làm quen với giáp điện tử và video replay. Đây là một bước tiến vượt bậc trong việc chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa môi trường tập luyện, thi đấu của Taekwondo Việt Nam, vốn trước đây gần như không có. Ngoài ra tại giải đấu này, các võ sỹ Việt Nam đã giành được 8 HCV đáng khen khi tranh tài.

Sau đó vài tháng, Taekwondo Việt Nam đứng số 1 toàn đoàn khi giành trọn 16 HCV đối kháng ở Giải taekwondo Đông Nam Á 2025. Tất nhiên, các VĐV không vì thế mà chủ quan. Bởi nước mạnh nhất về Taekwondo ở Đông Nam Á là Thái Lan không tham dự giải. Nước có phong trào mạnh thứ hai là Philippines cũng cử VĐV không phải mạnh nhất. Dẫu vậy, đây cũng là đòn bẩy cần thiết trên cả phương diện chuyên môn lẫn tinh thần cho Taekwondo Việt Nam trong hành trình hướng tới SEA Games 33.
Từ SEA Games đến ASIAD
Mới nhất, nhiều tuyển thủ của đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã sang Trung Quốc tham dự giải vô địch thế giới 2025. Đó là Hồng Trọng, Công Khoa, Lê Tuấn, Nguyễn Thị Loan, Kim Tuyền, Ánh Tuyết, Ngọc Châm, Ánh Ngân, Bạc Thị Khiêm. Tương tự như những lần tham gia trước đó, Việt Nam cũng chưa có được huy chương ở đấu trường quốc tế này. Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn Taekwondo (Cục TDTT Việt Nam), động viên: “Dù kết quả chưa như kỳ vọng, nhưng đây là giải đấu quan trọng giúp các VĐV làm quen với cường độ thi đấu quốc tế và điều chỉnh chiến thuật. Sau giải, đội sẽ lên kế hoạch tập huấn nước ngoài để cải thiện phong độ cho nhóm VĐV chủ lực.”
Tính đến hiện tại, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đang ở giai đoạn tập trung cao độ khi SEA Games 33 chỉ còn chưa đầy 1 tháng là diễn ra. Các võ sĩ tên tuổi như: Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Kim Tuyền, hay Bạc Thị Khiêm... cùng với các gương mặt trẻ, đều đang bước vào giai đoạn luyện tập cường độ cao.

HLV trưởng đội tuyển Taekwondo quốc gia Vũ Anh Tuấn nói: “14 tuyển thủ đang tập trung với quyết tâm cao hướng tới thành tích tốt nhất tại SEA Games 33 và xa hơn là ASIAD 2026. Bên cạnh Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Kim Tuyền, hay Bạc Thị Khiêm đang giữ vững phong độ, những nhân tố mới được thử sức cũng thể hiện sự quyết tâm”.
Môn taekwondo thi đấu từ ngày 10 đến 13/12/2025 tại Bangkok (Thái Lan). Taekwondo Việt Nam tham dự 10/14 nội dung cá nhân đối kháng nam, nữ và 4 nội dung quyền (quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ và quyền sáng tạo đồng đội). Mục tiêu của đội là giành 4 HCV, hơn 1 huy chương so với chỉ tiêu đăng ký. Ở kỳ SEA Games 32, taekwondo Việt Nam giành 4 HCV (2 đối kháng), xếp thứ 3 toàn đoàn sau Thái Lan (7 HCV) và Philippines (6 HCV).
|
Thưởng nóng cho các VĐV, HLV Taekwondo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đã công bố mức thưởng nóng cho các VĐV, HLV nếu đạt thành tích tại SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Theo đó, VĐV đoạt HCV sẽ được thưởng nóng 700 USD (khoảng 18,5 triệu đồng), còn HLV được thưởng nóng 350 USD (khoảng 9,2 triệu đồng). Đây là mức thưởng nóng cao hơn kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Đặc biệt là có thêm khoản thưởng nóng cho HLV, điều không có ở kỳ SEA Games trước. |

























