Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, các học trò của HLV Philippe Troussier đã chơi rất hay và có được 2 bàn thắng của Văn Tùng và Thái Sơn ở trong hiệp 1. Vào hiệp 2, mọi thứ khó khăn hơn với U22 Việt Nam khi đối thủ chơi rất kiên cường. Tuy nhiên, đến phút 80, trung vệ Ilhan của Singapore đã giúp U22 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0 với pha “đốt lưới nhà” sau cú căng ngang của Văn Khang.
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 3-0 thì bất ngờ đến ở phút 90+3, Vũ Tiến Long có pha phá bóng đi thẳng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Đã có rất nhiều ý kiến bàn luận về pha “đốt lưới nhà” của Tiến Long. Một số cho rằng, trung vệ của U22 Việt Nam phạm sai lầm sơ đẳng trong pha bóng này. Một số khác lại nói đấy là chuyện hết sức bình thường trong bóng đá. Bản thân HLV Troussier sau đó cũng trực tiếp có những chia sẻ và thị phạm cho cậu học trò để không phạm lại sai lầm.
Cũng trên sân Prince, ở trận đấu diễn ra sau đó không bao lâu, người xem lại được chứng kiến những màn “đốt lưới nhà” tưng bừng khi có 3/5 bàn thắng được ghi ở những tình huống các cầu thủ thay nhau mắc sai lầm.
Với một cú đá ở gần vòng cấm địa, Shamsul mở tỷ số cho U22 Malaysia ngay phút thứ 4. Cũng chính cầu thủ này “đốt lưới nhà” sau một pha phòng ngự lóng ngóng, giúp U22 Lào gỡ hòa 1-1. Các học trò của HLV Micheal Weiss đã chơi rất hay ở những phút tiếp theo. Thật tiếc, họ lại bị thua thêm bàn nữa khi Anantaza ghi bàn vào... lưới nhà ở phút 28. Bước sang hiệp 2, U22 Lào bị thủng lưới thêm 3 lần. Trong số này, có thêm một pha phản lưới nhà của Sonexay.
5 pha “đốt lưới nhà” trong một ngày thi đấu và trên một sân đấu thực sự là điều hy hữu trong môn bóng đá tại SEA Games 2023 và có lẽ nó cũng rất hiếm xẩy ra trong bóng đá. Có nhiều lý giải cho rằng, đấy là điều không may mắn nhưng cũng có nguyên do khác như cầu thủ phạm sai lầm về kỹ thuật phá bóng, tiếp bóng, gặp “điểm mù”…