Sea Games 32

Cầu thủ Malaysia đấm Thanh Nhàn, vào bóng từ sau khiến Văn Khang suýt đứt dây chằng chéo

Quang Huy
06:37 ngày 09-05-2023
Cầu thủ U22 Malaysia thi đấu có phần... hiền hơn so với chính họ mỗi khi gặp U22 Việt Nam. Nhưng những tình huống phạm lỗi của Malaysia với cầu thủ Việt Nam vẫn khiến họ chịu thẻ phạt từ phía trọng tài.
Thi đấu thô bạo, U22 Malaysia nhận kết đắng trước U22 Việt Nam

trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia tối ngày 8/5, nếu hiệp 1 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn được tạo ra bởi đôi bên thì trong hiệp 2, những thẻ phạt liên tục được rút ra. Đa số trong đó nhằm về phía U22 Malaysia với những tình huống chơi tiểu xảo hay đánh nguội. Có thể kể đến phút 58, Minh Trọng và Văn Khang đều chịu pha đánh nguội hay vào bóng từ phía sau nguy hiểm của cầu thủ Malaysia. Trong đó, Văn Khang suýt chút nữa đã phải chịu một chấn thương nặng. 

Cầu thủ U22 Việt Nam khi đang chuẩn bị nhận bóng đã chịu một cú nhoài người xoạc bóng đến từ đối phương. Do cố gắng né tránh tác động từ đội bạn, Văn Khang đã phải xoay gối và tư thế đó khiến anh ngã xuống và nằm sân đau đớn. Nhiều người đã nghĩ đến một chấn thương nặng đối với Văn Khang, thậm chí là đứt dây chằng chéo trước. Rất may sau đó, Văn Khang có thể tiếp tục thi đấu cho U22 Việt Nam. 

U22 Malaysia liên tiếp chịu thẻ đỏ ở cuối trận - Ảnh: Đức Cường

Ở cuối hiệp 2, sự vội vã cùng cái đầu nóng đến từ một số cầu thủ U22 Malaysia đã khiến họ phải trả giá. Phút 79, cầu thủ mới vào sân vỏn vẹn 5 phút là Safwan đã đấm vào mặt Thanh Nhàn trong vòng cấm địa. Đương nhiên, trọng tài Nhật Bản - IIda không bỏ qua pha đánh nguội ấy và rút thẻ đỏ trực tiếp với Safwan. Khó khăn chồng chất khó khăn. Chỉ 3 phút sau đó, Najmudin có pha phạm lỗi với chính Thanh Nhàn và chịu thẻ vàng thứ hai dẫn đến bị truất quyền thi đấu. Với chỉ 9 người trên sân, U22 Malaysia không thể thay đổi cục diện và chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc trước U22 Việt Nam, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2023. 

"Tôi không đưa ra bình luận về quyết định trọng tài. Malaysia có áp lực lớn để tranh chấp, đoạt bóng và tìm kiếm bàn thắng. Có thể họ không kiểm soát được bản thân. Trọng tài có trận đấu không dễ dàng. Diễn biến sau đó là lợi thế giúp đội kiểm soát thế trận và quả bóng tốt hơn trong 5-10 phút cuối. Được thi đấu hơn người là có lợi với Việt Nam. Nhưng thôi, tôi cảm ơn định mệnh", HLV Philippe Troussier cho hay. 

Về phần mình, HLV trưởng U22 Malaysia khẳng định mình không có ý kiến gì về trọng tài. Ông chỉ trách... ông trời khi đổ mưa quá lớn khiến chất lượng sân không tốt. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x