Thư SEA Games: Niềm tin cho hành trình phía trước

HLV Troussier bước vào phòng họp báo sau trận thắng Myanmar với tràng pháo tay rầm rộ chúc mừng của giới truyền thông. Với việc đánh bại Myanmar 3-1, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games năm nay. Đây cũng là thành tích đầu tiên của nhà cầm quân người Pháp trên cương vị HLV trưởng của các ĐTQG Việt Nam.
Thư Sea Games: Niềm tin cho hành trình phía trước

HLV Troussier cho rằng tấm HCĐ có được ở SEA Games 32 sẽ là động lực để các cầu thủ U22 Việt Nam có thêm động lực, tự tin hơn trong hành trình với những mục tiêu quan trọng sắp tới.

“Trước trận mục tiêu toàn đội là giành chiến thắng để giành HCĐ. Thứ 2 là sử dụng chiến thắng này đánh dấu hình ảnh tích cực, giúp BHL, cầu thủ có kỷ niệm đẹp về giải đấu này”, HLV Philippe Troussier chia sẻ sau chiến thắng 3-1 trước Myanmar, qua đó giành HCĐ SEA Games 32. 

“Trước trận, tôi nói với cầu thủ trận này không chỉ tranh huy chương bình thường. Đây sẽ là trận đầu tiên của hành trình mới, với việc hướng đến vòng loại U23 châu Á tới đây. Tôi dặn dò các cầu thủ hãy khôn ngoan, tỉnh táo. Các cầu thủ làm được. Để nói về Hồ Văn Cường, người ghi 2 bàn. Nhiều người coi Cường là hậu vệ, nhưng cậu ấy đại diện cho lối đá tấn công mà tôi thực hiện ở Việt Nam. Tôi nhận thấy môi trường bóng đá Việt Nam có nhiều bàn thắng đến từ trời ơi đất hỡi. Từ sai lầm đối thủ, từ trọng tài. Trận hôm nay, các bàn thắng không tự nhiên mà đến. Nó đến từ việc tập luyện từ trước”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm. 

HLV Troussier và các học trò đã có chiến thắng trước ngày rời giải

Ông Troussier thể hiện sự hài lòng về màn thể hiện của toàn đội. Ông cho biết: “Tôi hài lòng về kết quả, sự nỗ lực của toàn đội. Tôi biết HCĐ chưa tương xứng với kỳ vọng của NHM. Nhưng tôi nghĩ toàn đội đã nỗ lực. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Tôi hướng tới mục tiêu không chỉ Đông Nam Á mà châu Á. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới giải đấu này. Bởi 2 tháng rưỡi vừa qua, cầu thủ tiến bộ nhiều. Sau giải này, tôi thu được nhiều thông tin. Qua giải này, tôi chọn ra những cá nhân nổi bật hơn để hướng tới các giải đấu tiếp theo”.

Khi được hỏi so sánh tương quan lực lượng của Việt Nam, Indonesia và Thái Lan thông qua giải đấu này, ông Troussier nhấn mạnh: “Tôi coi Malaysia, Thái Lan và Indonesia là đối thủ hàng đầu khu vực của Việt Nam. Về mặt lối chơi, đấu pháp, không có đối thủ nào quá vượt trội với Việt Nam. Tất cả chỉ ngang nhau. Khác biệt của Việt Nam là trải nghiệm thực chiến. Các cầu thủ của Thái Lan, Malaysia, Indonesia thi đấu nhiều ở giải VĐQG và nước ngoài. Trong khi, đội chúng ta đều là lứa cầu thủ U20. Tôi đánh giá các cầu thủ Việt Nam lứa U20 nhiều tài năng. Chắc chắn kỳ SEA Games tiếp theo thế hệ cầu thủ này sẽ giúp Việt Nam thành tích tốt hơn. Tôi lạc quan về thế hệ này. Tất nhiên, với cầu thủ hiện tại thì chúng ta vẫn phải cố gắng cho những mục tiêu tiếp theo”.

Trong khi đó, hậu vệ Hồ Văn Cường, người lập cú đúp giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng bày tỏ: “Tôi rất vui, hạnh phúc khi góp công mang về chiến thắng cho đội nhà. Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với toàn đội. Ở SEA Games này, U22 Việt Nam phần lớn là cầu thủ còn trẻ, ít có cơ hội thi đấu. Đây sẽ là những trải nghiệm quý giá cho toàn đội tốt hơn ở các giải tới. Dù sao, tấm HCĐ cũng là một phần thưởng đáng ghi nhận”.

Dù sao cũng để lại được điều gì đó. Đây là giải đấu khó khăn. Toàn đội rất vui, hưng phấn. Một giải đấu không dễ dàng, toàn cầu thủ trẻ không được thi đấu nhiều ở CLB. Đây là bài học bổ ích cho anh em trong hành trình sắp tới.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x