Thư SEA Games: Quãng nghỉ cần thiết của U22 Việt Nam

“Lại có biến cố gì hả anh”, một đồng nghiệp của tôi đặt câu hỏi với cán bộ truyền thông VFF khi nhận được thông tin U22 Việt Nam lại hủy buổi tập vào sáng ngày 5/5. Đây là thông tin gây bất ngờ cho giới truyền thông đang theo chân đội tuyển tác nghiệp ở Campuchia.
Thư SEA Games: Quãng nghỉ cần thiết của U22 Việt Nam

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào sáng qua để chuẩn bị hướng tới trận gặp U22 Malaysia (8/5). Tuy nhiên, HLV Troussier đã có quyết định gây bất ngờ khi cho toàn đội nghỉ tập ở sân cỏ, thay vào đó ở lại khách sạn để tập luyện trong phòng gym và thả lỏng tại bể bơi. Đây là buổi thứ 2 liên tiếp sau trận đấu với Singapore, U22 Việt Nam hủy tập chuyên môn. “Ngày 8/5, đội mới thi đấu với Malaysia nên HLV Troussier muốn các cầu thủ có sự phục hồi tốt nhất. Toàn đội sẽ tiếp tục ở lại khách sạn để hồi phục”, một thành viên của BHL nói với chúng tôi.

Việc U22 Việt Nam hủy 2 buổi tập liên tiếp khi giải đấu đang bước vào giai đoạn cam go là điều chưa từng thấy từ trước tới nay. Lịch thi đấu SEA Games dày đặc với mật độ 2-3 ngày/trận nên buộc HLV Troussier phải có những tính toán nhằm giúp các học trò có được thể trạng và sức khỏe tốt nhất. Từ nay đến lượt trận tiếp theo với Malaysia vẫn còn 3 ngày, HLV Troussier cho rằng như vậy là quãng thời gian đủ để U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chuyên môn. 

So với Malaysia, U22 Việt Nam rõ ràng có lợi thế hơn về số ngày nghỉ và tình trạng thể lực cũng sẽ đảm bảo hơn. Trước khi chạm trán với U22 Việt Nam, U22 Malaysia sẽ có trận đấu quan trọng khác của bảng đấu với U22 Thái Lan vào 16h00 chiều nay. Điều đó cũng đồng nghĩa U22 Malaysia sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ duy nhất trước màn “đại chiến” với thầy trò HLV Troussier.

Về phía U22 Việt Nam, đội quân của ông Troussier có đến 5 ngày nghỉ ngơi, hồi phục trước trận đấu có ý nghĩa lớn đến tấm vé vào bán kết tại bảng đấu này. Bên cạnh đó, việc nghỉ lượt trận tới sẽ giúp U22 Việt Nam “tọa sơn quan hổ đấu”, xem hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Lan và Malaysia quyết chiến với nhau.

Vì thế, đây có thể xem là quãng nghỉ quý giá với U22 Việt Nam. Còn với chúng tôi, những người theo chân thầy trò HLV Troussier cũng có thời gian “làm mới”, tạo động lực cho bản thân trước khi bước vào giai đoạn cam go nhất trong hành trình tác nghiệp tại SEA Games 2023.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x