Tổng hợp ngày thi đấu 6/5 của đoàn thể thao Việt Nam: Giành 5 HCV, nhưng chưa như mong đợi

Đỗ Tuấn
20:46 ngày 06-05-2023
Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 5 HCV ở các môn karate, điền kinh, bơi và vovinam, nhưng thực tế số huy chương vẫn chưa như kỳ vọng khi chúng ta đã mất vàng ở một số nội dung được kỳ vọng như marathon, xe đạp địa hình và vovinam.
Tổng hợp ngày thi đấu 6/5 của đoàn thể thao Việt Nam: Giành 5 HCV, nhưng chưa như mong đợi

Bơi
Nội dung mở màn 200m hỗn hợp nam, Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành HCV về cho bơi Việt Nam với thành tích 2’01”28. Thành tích này đã phá KLQG 2’01”58 do chính anh lập tại SEA Games 31 tại Việt Nam. Đoạt HCB là Kaewsriyong (Thái Lan) với thành tích 2’02”25 và Tan Zachary (Singapore) giành HCĐ, thành tích 2’02”42. Riêng Nguyễn Quang Thuấn chỉ về thứ 4.

Ở 100m TD nam, tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino giành HCĐ với thành tích 49”69, giành HCV và HCB nội dung này là 2 tay bơi Singapore. Ở nội dung này, Hoàng Quý Phước đã không thể vượt qua vòng loại.
Trong ngày, bơi Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCĐ 

Hưng Nguyên đã giành HCV đầu tiên chơi bơi lội Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Điền kinh
Marathon là nội dung thi đấu sớm nhất trong ngày 6/5, Việt Nam có 4 tuyển thủ tranh tài gồm: Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng (nam), Lê Thị Tuyết, Trịnh Thị Ninh (nữ). Thi đấu lúc 06h00 sáng, nhưng cái nắng cháy da vẫn vắt kiệt sức của các tuyển thủ tham dự. Kết quả ở nội dung nam, Lê Nguyên Thanh chỉ về thứ 3 sau 2:35:49. Giành HCV nội dung này là Agus Prayogo (Indonesia) với 2:33:27, còn Arlan Arbois (Philippines) đoạt HCĐ với 2:33:27. Tuyển thủ Trịnh Quốc Lượng về thứ 6. 

Ở marathon nữ, tuyển thủ Lê Thị Tuyết xuất sắc giành HCB trong lần đầu dự SEA Games, với thành tích 2:49:21. HCV thuộc về Odekta Naibaho (Indonesia), cô cũng đang là nhà vô địch marathon nữ. Riêng Trịnh Thị Nữ về thứ 8/9 ở nội dung này.

Nguyễn Thị Thanh Phúc là người mở hàng HCV cho điền kinh Việt Nam. ảnh: Khương Xuân

Vào buổi chiều, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã không hổ danh “nữ hoàng đi bộ” khi giành HCV nội dung đi bộ 20km nữ, trong lúc em trai của cô là Nguyễn Thành Ngưng giành HCB nội dung đi bộ 20km nam. Thanh Phúc cũng chính là người mở hàng HCV cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Ở nội dung đi bộ nam, giành HCV là tuyển thủ người Indonesia rất mạnh.
Trong ngày, điền kinh đã giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Karate
Trong ngày này các võ sĩ karate là người mở hàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung kata đồng đội nam và nữ. HCV đầu tiên trong ngày thuộc về công của 3 võ sĩ Nguyễn Ngọc Trầm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương sau khi vượt qua đối thủ Indonesia với điểm số 41,4 để giành ngôi vô địch, Indonesia xếp thứ nhì với 39,7 điểm.

Sau đó, các chàng trai karate với Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh tiếp tục lập công khi thắng các võ sĩ Indonesia để giành HCV thứ 2 với 41 điểm. Cần nói thêm, đây là HCV đồng đội nam sau 18 năm chờ đội của kata Việt Nam.

Các nữ võ sĩ karate là những người giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Ngoài 2 HCV kể trên, Nguyễn Thị Phương giành HCB kata cá nhân nữ với 40,2 điểm và Phạm Minh Đức giành HCĐ kata cá nhân nam. Trong khi đó ở 2 nội dung đối kháng, hai võ sĩ Nguyễn Thị Thu (50kg nữ) và Trần Văn Vũ (55kg nam) chỉ giành HCĐ. Như vậy, karate Việt Nam đã giành 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ trong ngày hôm nay.

Vovinam
Có mặt ở 7 nội dung thi đấu và nếu căng sức để tranh huy chương, có lẽ chẳng ai vượt được các võ sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu của vovinam Việt Nam là đưa môn này phát triển rộng khắp khu vực Đông Nam Á, nên chúng ta chỉ có tuyển thủ Lê Thị Hiền giành HCV ở hạng cân đối kháng 55kg khi thắng đậm võ sĩ Lào đến 7-0 ở trận chung kết. 

Các nội dung còn lại, Việt Nam chỉ giành 4 HCB ở nội dung ngũ môn quyền, đòn chân tấn công nam, đồng đội nữ lưỡng nghi kiếm pháp, nhật nguyệt đại đao nam và 1 HCĐ đối kháng 55kg nam của Nguyễn Viết Hà.

Nguyễn Thị Hiền giành HCV duy nhất cho vovinam Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Kun khmer
Trong này ngày Việt Nam chỉ giành HCB ở nội dung biểu diễn của Phạm Thị Bích Liểu, trong lúc đồng đội của cô là Đỗ Anh Quân không lại vào nhóm huy chương.

Bóng chuyền nam
Việt nam vào bán kết sau khi thắng Malaysia 3-0 (25/18, 25/20, 25/23) khi đứng nhì bảng B, đối thủ của chúng ta là Indonesia - đương kim vô địch SEA Games

Bóng rổ 3x3
Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc khi thắng Philippines 21-19, thắng Indonesia 21-18, thắng Thái Lan 16-3 và thắng Lào 22-6 để vào bán kết gặp Indonesia.
Trong khi đó, đội tuyển nam cũng không mấy kém cạnh khi thắng Indonesia 21-18, thua Philippines 13-21 và thắng Lào 22-11 để vào bán kết gặp Campuchia.

Bóng rổ nữ Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Đức Cường

Riêng môn bi sắt và triathlon chúng ta chỉ giành mỗi môn 1 HCĐ. Theo đó, Nguyễn Thị Thi giành HCĐ kỹ thuật đơn nữ môn bi sắt, trong lúc Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Nguyễn Văn Hải giành HCĐ nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ. 

Trong khi đó, các môn còn lại như kun bokator, boxing, pencak silat, jujitsu, cờ ốc… vẫn đang thi đấu loại. Như vậy trong ngày hôm nay, trừ môn cờ ốc chưa trao huy chương, đoàn Việt Nam đã giành được 5 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x