Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32

Song Anh
18:49 ngày 18-05-2023
Trưởng đoàn U22 Thái Lan, ông Yuttana Yimkarun, quyết định viết đơn từ chức sau sự cố ẩu đả của “voi chiến” với Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.
Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Thái Lan, ông Yuttana Yimkarun – Trưởng đoàn U22 Thái Lan tại SEA Games 32 mới đây đã viết đơn từ chức. Quyết định này được ông Yuttana Yimkarun đưa ra sau vụ bê bối U22 Thái Lan hỗn chiến với U22 Indonesia trong trận chung kết diễn ra hôm 16/5.

Ông Yuttana Yimkarun nhận trách nhiệm về việc không thể kiểm soát hành vi của các cầu thủ và ban huấn luyện U22 Thái Lan trên đất Campuchia. Ngoài cương vị là Trưởng đoàn, ông Yuttana Yimkarun còn là Phó chủ tịch FAT. Vì thế, ông Yuttana Yimkarun quyết định xin nghỉ vị trí Trưởng đoàn và sớm gửi đơn từ chức lên FAT.

“U22 Thái Lan nên học cách thất bại trước U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games. Chúng ta đã phạm phải những sai lầm khác nhau trong trận đấu. Trận đấu này giống như bài kiểm tra khả năng kiểm soát cảm xúc. Tôi đã luôn nhấn mạnh rằng khi bị phạm lỗi, các cầu thủ phải biết kiểm soát cảm xúc và hành động”, ông Yuttana nói với truyền thông.

Vụ bê bối ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 khiến Thái Lan vấp phải sự chỉ trích lớn từ NHM - Ảnh: Đức Cường

Trong khi đó, Chủ tịch Somyot Poompanmoung cũng gửi lời xin lỗi sau màn ẩu đả tại trận chung kết: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA) bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả, ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn bên ngoài sân trong trận tranh HCV. Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ việc này”.

Dư âm đáng buồn ở trận chung kết SEA Games 2023 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ còn bị nhắc đến trong thời gian tới. Thậm chí, nó trở thành câu chuyện tồn tại không mong muốn trong lịch sử SEA Games. 11 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ (trong đó có 4 thẻ vàng tạo nên 2 thẻ đỏ gián tiếp) cùng 2 màn ẩu đả đã diễn ra trong 120 phút thi đấu của màn so tài của đôi bên. Trong đó, ở màn xô xát thứ 2 diễn ra đầu hiệp phụ thứ 1, Trưởng đoàn U22 Indonesia đã bị xô ngã và dập môi.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x