Tuyển thủ Vũ Thành An (Đấu kiếm): 'Cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam còn áp lực hơn cả tranh HCV'

Là một trong những hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở môn đấu kiếm, tuyển thủ Vũ Thành An còn vinh dự là người cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31. Trước thềm khai mạc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Vũ Thành An…

PV: Chào Vũ Thành An, hiện việc chuẩn bị cho SEA Games sắp tới của anh và đội tuyển đấu kiếm đến đâu rồi?

Vũ Thành An: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của chúng tôi đã gần như hoàn tất. Như anh chứng kiến buổi tập vừa qua, hiện đội tuyển đấu kiếm đang có điều chỉnh để chúng tôi có điểm rơi phong độ tốt nhất. Vì thế, mỗi ngày chúng tôi chỉ tập một buổi, thậm chí vài ngày nữa còn nghỉ để có trạng thái tâm lý hưng phấn nhất. Ngày 12/5 tới, các tuyển thủ khu vực phía Nam ra Hà Nội và đội sẽ ráp lại để chuẩn bị cho việc tranh tài từ ngày 13 đến 19/5.

Sát SEA Games 31, đội tuyển đấu kiếm vẫn gặp nhiều khó khăn khi thiếu các trang thiết bị tập luyện và thi đấu, việc này hiện khắc phục ra sao?

Chúng tôi chỉ còn thiếu găng tay thi đấu, còn lại các trang thiết bị đã được nhập về. Thực tế, nếu các trang thiết bị không nhập về kịp thì đấu kiếm Việt Nam vẫn có đồ để tranh tài. Bởi khó khăn trong việc nhập các trang thiết bị của đấu kiếm vốn không lạ từ nhiều năm qua, nên chúng tôi luôn phải có sự chủ động, chứ để nước đến chân mới nhảy thì chết.

Hai năm qua, dịch Covid-19 chắc chắc ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuẩn bị của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam?

Đúng thế. Do dịch bệnh nên suốt 2 năm qua, chúng tôi gần như không có cơ hội đi tập huấn và thi đấu nước ngoài. Vì thế, anh em không được tập luyện với các đối thủ có chuyên môn cao hơn để cải thiện trình độ. Đặc biệt, chúng tôi không được thi đấu quốc tế để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, qua đó biết thêm về tương quan lực lượng của đối thủ trong khu vực.

Theo đánh giá của Thành An, đâu là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với đấu kiếm Việt Nam?

Dưới góc nhìn của tôi, Thái Lan vẫn là đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta. Bên cạnh đó, Singapore cũng nổi lên như một đối thủ cực kỳ khó chịu và họ đang có những bước tiến vượt bậc. Đặc biệt tại SEA Games 30, Singapore đã vượt qua Việt Nam trên bảng tổng sắp môn đấu kiếm khi giành đến 4 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ; trong lúc chúng ta đứng thứ nhì với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ.

Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 30 	Ảnh: MINH TUẤN

Được biết, ngoài việc là hy vọng vàng của môn đấu kiếm, Thành An còn là tuyển thủ vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. Cảm giác của anh thế nào?

Tôi từng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016, Asian Games 2018, SEA Games 2017 và 2019. Nhưng mỗi lầm cầm cờ cho đoàn Việt Nam ở các kỳ SEA Games luôn là áp lực cực lớn, đặc biệt lần này lại ngay trên sân nhà. Sở dĩ tôi nói thế, vì ngoài áp lực phải tranh HCV tại SEA Games, việc cầm cờ tại những đại hội vừa là vinh dự, nhưng cũng không kém căng thẳng. Bởi cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao nước nhà không đơn giản và không để bản thân được sai sót bất cứ điều gì. Với tôi, việc cầm cờ của đoàn Việt Nam còn áp lực hơn cả tranh HCV.

Liệu SEA Games 31 có là kỳ đại hội cuối của anh?

Tôi đã giành HCV ở 3 đại hội liên tiếp vào các năm 2015, 2017, 2019 và đang rất muốn tiếp tục giành HCV lần thứ 4 ở đại hội lần này. Thực tế tôi vẫn chưa nghĩ SEA Games 31 là đại hội cuối cùng của tôi, dẫu tôi đã 30 tuổi. Nói chung, cứ tùy thực tế rồi tính.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x