U22 Malaysia là đội tuyển hội quân muộn nhất tại SEA Games năm nay, khi mới đặt chân đến Phnom Penh hôm 2/5 vừa qua. Hơn nữa, họ cũng là đội chuẩn bị sơ sài nhất, bởi thầy trò HLV Elavarasan chỉ có vỏn vẹn 12 ngày hội quân và chuẩn bị cho SEA Games 2023. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng khiến sức mạnh của U22 Malaysia suy yếu.
Tham dự SEA Games 2023, U22 Malaysia không có lực lượng mạnh nhất. Đáng chú ý, 2 tài năng trẻ vô cùng triển vọng, Luqman Hakim và Arif Aiman, không thể góp mặt do các câu lạc bộ chủ quản không chịu nhả người. Chính vì điều này, U22 Malaysia không được giới chuyên đánh giá cao. Hơn nữa, người Mã lại còn nằm chung bảng với ĐKVĐ U22 Việt Nam và Á quân U22 Thái Lan. Tuy nhiên, U22 Malaysia đã đập tan mọi hoài nghi bằng 90 phút tuyệt vời tại SVĐ Prince. Chiến thắng 5-1 trước U22 Lào như một lời tuyên chiến gửi đến các đối thủ còn lại tại bảng B.
Nhanh, gọn và hiệu quả, đó là những gì mà U22 Malaysia đã thể hiện trước Lào. Cách vận hành của Malaysia được triển khai theo một kế hoạch bài bản. Với nền tảng thể hình, thể lực ấn tượng, các cầu thủ Malaysia có thể lên công về thủ một cách nhịp nhàng. Ngoài ra, khả năng pressing đồng bộ là điểm đáng lưu tâm trong lối chơi của U22 Malaysia. Đội bóng của HLV Elavarasan luôn có từ 4 đến 5 cầu thủ gây áp lực từ phần sân nhà của U22 Lào nhằm đoạt lại bóng và tổ chức tấn công.
Điều này sẽ khiến cho U22 Thái Lan và U22 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác. Rõ ràng, đường đi đến bán kết của 2 đội bóng này sẽ vấp phải trở ngại không nhỏ mang tên U22 Malaysia. Dẫu sao, U22 Việt Nam có chút lợi thế, khi thầy trò HLV Philippe Troussier có thể "tọa sơn quan hổ đấu", xem U22 Malaysia đấu U22 Thái Lan tối 6/5. Từ đó, U22 Việt Nam sẽ có sách lược đối phó với U22 Malaysia.
Ngoài ra, U22 Việt Nam cũng cần phải cải thiện chính điểm yếu của mình, nếu không muốn trở thành "miếng mồi" cho Malaysia. Bộ 3 trung vệ của chúng ta không sở hữu kĩ năng chơi chân tốt. Những Phan Tuấn Tài, Duy Cương, hay Tiến Long đã mắc không ít sai lầm trong 2 trận đấu vừa qua, gặp Lào và Singapore. Vậy nên, thành bại ở trận gặp U22 Malaysia tới đây sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc bộ 3 trung vệ của U22 Việt Nam có thể hoá giải được sức ép của Malaysia hay không. Chưa kể, dù thiếu đi Luqman Hakim, tuy nhiên hàng công của những chú hổ Mã Lai vẫn tỏ ra vô cùng đáng sợ, với sự nguy hiểm của chân sút Fergus Tierney có gốc Scotland. Đáng nói, Tierney đã có 1 pha lập công trong trận gặp Lào.
U22 Việt Nam, trong 2 trận đấu vừa qua, chưa phải đối mặt với những đội bóng có hàng công mạnh. Vì vậy, trận đấu gặp Malaysia ngày 8/5 tới đây sẽ là liều thuốc thử hạng nặng cho bộ 3 trung vệ của "binh đoàn Rồng vàng". U22 Malaysia nổi tiếng với khả năng pressing ấn tượng từ giải Merlion Cup 2023.
Nếu không chịu được sức ép từ đội bóng của HLV Elavarasan , U22 Việt Nam rất có thể sẽ phải "ôm hận" trước người Mã.