U22 Singapore thực sự có đáng ngại với U22 Việt Nam?

Phan Hồng
10:02 ngày 02-05-2023
NHM trong nước có chút lo ngại trước cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam vs U22 Singapore, sau màn trình diễn chưa ấn tượng của đội nhà trước U22 Lào. Liệu đối thủ này có thực sự là "phép thử liều cao" đối với đoàn quân của HLV Philippines Troussier?
U22 Singapore thực sự có đáng ngại với U22 Việt Nam?

Không khí bi quan bao trùm giới chuyên môn bóng đá Singapore khi U22 Singapore trắng tay ngay trên sân nhà ở giải giao hữu quốc tế Merlion Cup 2023 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua. U22 Malaysia đoạt chức vô địch nhưng điều đáng lo ở đây là, không phải đội bóng đảo quốc Sư tử thua đội bóng này. Ngược lại, U22 Singapore thất bại trước 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn và ít tiếng tăm hơn, U22 Hong Kong và U22 Campuchia.

Nên nhớ rằng, lực lượng của U22 Singapore đến SEA Games 2023 về cơ bản vẫn là những cầu thủ từng góp mặt ở Merlion Cup 2023 trước đó. Và nỗi lo lắng về việc phải sớm dừng cuộc chơi đã nhen nhóm sau thất bại 1-3 trước U22 Thái Lan. Hẳn nhiên, trận thua này không phải là dấu chấm hết với đoàn quân ông Philippe Aw, bởi nếu thắng cả 3 trận còn lại, U22 Singapore sẽ giành quyền đi tiếp. 

Nhìn vào đội hình của U22 Singapore có thể thấy “dòng máu ngoại” khá đông đảo. Đó là, hậu vệ Bill Mamadou có gốc Mali, hai tiền vệ Harhys Stewart mang dòng máu Xứ Wales và Jared Gallagher có dòng máu Ireland. Hai cầu thủ trên hàng công, Jordan Emaviwe và Abdul Rasaq, đều có gốc gác Nigeria, còn tiền vệ Nicky Melvin Singh có gốc Philippines.

Ở trận thua 1-3 trước U22 Thái Lan, U22 Singapore chơi với sơ đồ 4-5-1. Cụ thể, thủ môn là Aizil. Hàng phòng ngự gồm hậu vệ phải Bill Mamadou, cặp trung vệ Andrew và Kieran cũng như hậu vệ trái Adam Reefdy. Năm tiền vệ gồm Nicky (tiền vệ phải), Ajay, Jared, Harhys (đội trưởng) và Jordan (tiền vệ cánh trái), trong lúc Abdul Rasaq đá cắm. 

HLV Philippe Aw yêu cầu các học trò triển khai bóng ngắn kết hợp với bóng bổng nhưng xem ra, ý đồ này vẫn chưa thực hiện được. Lý do bởi năng lực của các cầu thủ ở tuyến giữa vẫn còn hạn chế. Trước đối thủ U22 Thái Lan có trình độ chuyên môn cao hơn, U22 Singapore hầu như không thể kiểm soát được bóng.

Trong trận đấu đó, U22 Singapore cũng có một số tình huống hãm thành nguy hiểm. Ngoài pha lên bóng buộc thủ môn U22 Thái Lan phải mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ 1-2, đội bóng trẻ đảo quốc Sư tử cũng có 1 pha bóng nguy hiểm ngay sau đó để có thể ghi bàn gỡ hòa. Nhưng trong 90 phút, chỉ một số ít tình huống đáng nhớ là chưa đủ để có thể tạo nên khác biệt trên sân.

Trong lúc đó, hàng thủ của U22 Singapore tỏ ra khá lúng túng trước áp lực của U22 Thái Lan. Có chiều cao tốt nhưng đội bóng này lại bị thủng bàn đầu tiên, sau một pha tổ chức bóng bổng của U22 Thái Lan. Bàn thua thứ hai đến từ một pha phối hợp đập nhả bóng sệt của đội bóng xứ Chùa vàng. Nhìn U22 Singapore tổ chức phòng ngự trước U22 Thái Lan, có thể thấy, họ bọc lót cho nhau không tốt, giữ cự ly không hợp lý và lộ ra nhiều khoảng trống khiến đối thủ dễ dàng khai thác. 

Với những gì đã thể hiện, U22 Singapore không phải là đối thủ quá đáng ngại với U22 Việt Nam. Vấn đề chính nằm ở sự điều chỉnh phù hợp nhằm giúp cho các pha tổ chức hãm thành của hàng tiền vệ U22 Việt Nam thêm sắc sảo, mạnh mẽ và mang tính đột biến cao hơn.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x