Chia sẻ với tờ Thairath, ông Thana Chaiprasit - Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, nói về lệnh cấm các vận động viên nước nhà không được đến các sòng bạc tại Campuchia, dù đây là mô hình kinh doanh hợp pháp tại quốc gia này. "Ra ngoài chơi thì được nhưng tuyệt đối không được đến sòng bài".
Chỉ thị này không chỉ áp dùng với những vận động viên Thái Lan tham dự SEA Games 2023, mà còn được áp dụng với đội U22 Thái Lan đang thi đấu môn bóng đá nam.
Tuy nhiên, lời nhắc nhở của ông Chaiprasit có thể bị xem là... thừa thãi. Bởi các VĐV Thái Lan ít khi để xảy ra rắc rối mỗi khi tham dự các đại hội thể thao cấp khu vực, châu lục hay thế giới. Minh chứng là tại các kỳ SEA Games trước đây, chúng ta rất ít khi thấy các VĐV xứ Chùa vàng dính vào nghi án bán độ, hay những vụ bê bối. Còn nhớ tại SEA Games 2019 tổ chức ở Philippines - quốc gia được cấp phép tổ chức các loại hình sòng bạc, đoàn thể thao Thái Lan nói riêng và các nước tham dự không gặp phải tình trạng các VĐV lê la ở các sòng bài.
Tại SEA Games năm nay, đoàn thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giành 160 HCV, gần gấp đôi so với chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam.
Được biết, đoàn Thái Lan cử 1.276 thành viên tham dự, thi đấu 36 môn khác nhau ở SEA Games 2023. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã chi gần 106 triệu bath để các VĐV có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 được tổ chức tại Campuchia.