U22 Thái Lan phạm luật khi không cho phóng viên Việt Nam tác nghiệp

Việc U22 Thái Lan chỉ cho phép phóng viên Thái Lan tác nghiệp trong buổi tập mở là không đúng luật. 
U22 Thái Lan phạm luật khi không cho phóng viên Việt Nam tác nghiệp

Sau khi U22 Việt Nam tập luyện xong trên sân Rizal Memorial vào lúc 11h00 trưa nay (theo giờ Philippines), đến lượt đội tuyển U22 Thái Lan bước vào tập luyện. Nhận thức rõ mục tiêu phải đánh bại U22 Việt Nam tới 2 bàn cách biệt thì mới có quyền tự quyết giành vé vào bán kết, HLV Akira Nishino đã yêu cầu nhân viên an ninh của sân không cho các phóng viên nào khác ngoài phóng viên Thái Lan được tác nghiệp

Tuy nhiên một số phóng viên Việt Nam đã tranh cãi gắt gao với phía quản lý bên phía đội tuyển U22 Thái Lan. Bởi chí ít, các phóng viên phải được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên theo quy định. Ban đầu, trưởng đoàn của U22 Thái Lan lấy lý do U22 Việt Nam cũng không cho các phóng viên nước ngoài có mặt khi đội bóng tập luyện.

U22 Thái Lan chỉ cho các phóng viên Thái Lan tác nghiệp trong buổi tập của mình - Ảnh: Đức Cường

Nhưng theo xác nhận của phụ trách truyền thông U22 Việt Nam, đây là một buổi tập hoàn toàn mở. Các phóng viên không chỉ Việt Nam mà cả các nước khác đều có thể thoải mái chụp hình, ghi hình trong suốt 1 giờ đồng hồ.

Cảm thấy bị đuối lý và phạm luật, Trưởng đoàn U22 Thái Lan mới xuống nước và lấy lý do đây là một buổi tập quan trọng, ảnh hưởng đến việc đi tiếp của U22 Thái Lan tại SEA Games. Tôn trọng lời đề nghị từ phía U22 Thái Lan, các phóng viên Việt Nam đã rời sân tập để thầy trò HLV Akira Nishino tập trung tối đa nhằm hướng đến trận sống còn với U22 Việt Nam vào chiều 5/12 trên sân Binan. 

Có một điều đáng chú ý là trước buổi tập của U22 Việt Nam, U22 Singapore cũng yêu cầu không cho phóng viên nước ngoài vì sợ... lộ bài khi đá với U22 Brunei. Dù cả hai đã chắc chắn bị loại. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x