SEA Games 2015 đã chứng kiến thất bại đầy bất ngờ của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở bán kết. Đó là trận đấu mà các chàng trai áo đỏ đã nắm giữ thế trận nhưng thua 1-2 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều là U23 Myanmar. Ngày hôm đó, những Ngọc Hải, Hồng Quân, Huy Toàn hay Công Phượng, Tiến Dũng, Duy Mạnh,...đã khóc rất nhiều vì thua tức tưởi trong 1 trận đấu quá đáng tiếc. 8 năm sau, kịch bản dừng chân ở bán kết lại lập lại với U22 Việt Nam và lần này đối thủ khiến các chàng trai áo đỏ rơi lệ là U22 Indonesia.
Thời điểm cách đây 8 năm, bóng đá Việt Nam được đánh giá là sở hữu lứa cầu thủ tài năng nhưng lại vấp ngã ở đấu trường SEA Games. Nhưng những giá trị mà nó mang lại đã trở thành hành trang rất tuyệt vời cho chặng đường sau này. Cụ thể, sau đó Ngọc Hải đã trở thành đội trưởng ĐTQG, Công Phượng, Duy Mạnh, Tiến Dũng... đã trở thành trụ cột đội tuyển trong chiến tích lần đầu giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018. Nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng, lứa đàn anh đã đứng dậy mạnh mẽ sau vấp ngã trên đất Singapore và xứng đáng là tấm gương để lứa đàn em hiện tại học tập.
Ở SEA Games 2015, U23 Việt Nam thua ở bán kết với những giọt nước mắt nhưng liền sau đó, họ đã gạt sang 1 bên nỗi buồn để có trận tranh HCĐ tưng bừng, hạ U23 Indonesia với tỷ số 4-1. Bây giờ, U22 Việt Nam thua U22 Indonesia ở bán kết và nhiệm vụ lúc này với đoàn quân HLV Troussier đó là vượt qua U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ vào ngày mai.
Có thể thấy, sau trận thua 2-3 trước U22 Indonesia, rất nhiều những hạn chế mà U22 Việt Nam phải nghiêm túc nhìn nhận để không lập lại ít nhất ở trận tranh HCĐ. Đó là lỗ hổng phòng ngự, sự thiếu quyết đoán của cầu thủ tấn công, vội vàng trong xử lý bước một, nôn nóng thậm chí cả khi có lợi thế thi đấu hơn người trong hơn 38 phút hiệp 2. 2 bàn thua đều là những sản phẩm của sai lầm cá nhân trong việc tổ chức vây bắt, hoá giải các pha ném biên mạnh vào khu cấm địa nên đó chắc chắn sẽ là “gạch đầu dòng” để Văn Đô cùng đồng đội rút ra kinh nghiệm quý giá. Hơn nữa, trên hàng công, sự thiếu quyết đoán, nóng vội trong phối hợp, dứt điểm cũng là điều mà các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam phải nhìn nhận ra.
Không thể bảo vệ thành công tấm HCV là điều đáng tiếc với U22 Việt Nam và việc cần làm với các chàng trai trẻ đó là đứng dậy và bước tiếp không chỉ cho nhiệm vụ vượt qua U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ mà còn cho cả chặng đường phía trước.
Sau khi SEA Games 2023 khép lại, vào tháng 6 tới đây, U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Panda Cup 2023. Đây là giải đấu dành cho bóng đá trẻ được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay Panda Cup được khởi động trở lại với sự tham dự của 4 đội tuyển U22, gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam.
Với thành phần tham dự có chất lượng cao nói trên, Panda Cup 2023 được đánh giá là cữ dượt rất hữu ích đối với ĐT U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 19 sẽ diễn ra vào tháng 9/2023. Rõ ràng, cú vấp ngã ở SEA Games 2023 có khi lại là cơ hội lớn để U22 Việt Nam nhìn nhận lại năng lực để có những chính sửa cho hàng loạt sân chơi lớn tới đây.