U22 Việt Nam: Kết thúc là mở đầu

Khắc Sơn
10:14 ngày 18-05-2023
Với U22 Việt Nam, khép lại SEA Games 2023 là cơ hội để mở ra một hành trình mới. Sân chơi khu vực chính là dịp để các cầu thủ trẻ thực hiện một chiến lược dài hạn và tham vọng của bóng đá Việt Nam.
U22 Việt Nam: Kết thúc là mở đầu

Tấm HCĐ SEA Games là món quà ý nghĩa cho nỗ lực của một thế hệ cầu thủ mới mà bóng đá Việt Nam trao rất nhiều sứ mệnh. Với nhiều người, SEA Games 2023 khép lại với những tiếc nuối. Chúng ta đã thua trong tình thế có lợi về mặt quân số và thế trận. Chúng ta thất bại không phải do đối thủ hay hơn mà những hạn chế của tuổi trẻ đã phát sinh đúng thời điểm mà chúng ta muốn họ hoàn thiện nhất. U22 Việt Nam có thể làm tốt hơn là tấm HCĐ. Thậm chí, nói như HLV Philippe Troussier thì U22 Việt Nam không hề thua kém hai đội bóng đã bước đến trận chung kết.

U22 Việt Nam thua, nhưng chúng ta đã có cái nhìn toàn cảnh về bản thân, về đối thủ. Những nhà chuyên môn sẽ có nhiều kiến giải về hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này. Rõ ràng, thầy trò ông Troussier đã có cho mình những bài học đắt giá. Họ sẽ phải khác, phải hoàn thiện hơn nếu muốn đi xa như kỳ vọng của NHM. Nhưng công bằng mà nói, khó có thể đòi hỏi hơn ở một dàn cầu thủ trẻ vốn ở diện tiềm năng và có quá ít cơ hội thể hiện bản thân. Cái mà các cầu thủ cần nhất lúc này là một chiến lược đầu tư dài hạn và cơ hội thường xuyên được thi đấu nhằm trui rèn bản lĩnh.

Nói với U22 Việt Nam, SEA Games 2023 chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình tham vọng là bởi, đây là cơ hội để chúng ta thực hiện cuộc chuyển giao về lực lượng. Lứa cầu thủ từng mang về hai tấm HCV SEA Games đã kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình. Hơn thế nữa, bóng đá Việt Nam đã định vị tầm nhìn đến World Cup và không ai khác, chính những cầu thủ mới mười chin, đôi mươi sẽ gánh vác sứ mệnh đó. Và chắc chắn, để đến World Cup, chúng ta phải định vị một tầm nhìn khác, một lối chơi khác. ĐT Việt Nam phải hướng đến mục tiêu tham vọng là nằm trong Top 10 châu Á và chúng ta phải xác định tinh thần tấn công, áp đặt đối thủ thì mới mong xác lập được vị thế cho mình. Mỗi nhà cầm quân đều có triết lý bóng đá của mình.

Chiến thuật mà họ áp dụng sẽ phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Và lúc này, khi bóng đá Việt Nam xác định phải ra biển lớn thì chúng ta phải học những cách đánh mới. Tất nhiên, để biến cái mới thành vũ khí đắc dụng thì cần phải có thời gian, cần phải xác định tâm lý trả giá cho những thử nghiệm.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x