U22 Việt Nam: Mang quà về nhà

Khắc Sơn Khắc Sơn
07:42 ngày 17-05-2023
U22 Việt Nam đã có món quà ý nghĩa tại SEA Games lần này. Phải nhấn mạnh về món quà đúng lúc ấy bởi rất nhiều người đã lo ngại, những chàng trai non về tuổi đời lẫn kinh nghiệm trận mạc sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng không lối thoát sau cú sốc trước U22 Indonesia.
U22 Việt Nam: Mang quà về nhà

 Nhưng thật tuyệt vời, họ đã gượng dậy để có một màn trình diễn ấn tượng trước khi khép lại một kỳ SEA Games đáng nhớ.

Với U22 Việt Nam, điều mà nhiều người quan tâm nhất trước trận tranh HCĐ là họ có thể vượt qua nỗi buồn hay không? Với một đội bóng trẻ, phải kết thúc trận bán kết theo kịch bản không mong muốn có thể mang đến những hệ lụy khôn lường. Họ sẽ sụp đổ về tinh thần và kéo theo đó là rối loạn về chuyên môn. Và tiếp theo đó là nỗi thất vọng từ dư luận về một lứa cầu thủ non nớt, kém bản lĩnh và không có tương lai. Nhưng rất mừng là họ đã kịp đứng dậy sau nỗi thất vọng. Họ đã đứng lên từ chỗ đã ngã. Họ đã cho thấy mình đủ bản lĩnh để kết thúc SEA Games theo một kịch bản có thể chấp nhận được.

SEA Games khép lại với U22 Việt Nam với rất nhiều điều tiếc nuối. Chúng ta có thể làm tốt hơn là một tấm HCĐ. Nhưng các cầu thủ không thể quay ngược bánh xe thời gian để sửa những khiếm khuyết của tuổi trẻ. Họ không thể than trách thần may mắn đã đứng về phía đối thủ. Bóng đá là vậy, khắc nghiệt nhưng đầy hấp dẫn. Nó mang đến những thách thức nghiệt ngã nhất và nếu bước qua được nó, các cầu thủ sẽ trưởng thành.

Với rất nhiều người, tấm HCĐ được coi là món quà an làm lành những vết thương trong trái tim. Nó cũng khẳng định một điều, lứa cầu thủ trẻ hiện tại vẫn rất tiềm năng và biết cách thích ứng với hoàn cảnh. Nó cũng cho thấy, con đường mà ông Troussier lựa chọn thực sự đáng để tin, để đi. Cái chúng ta cần là thời gian, sự kiên nhẫn và đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ trung này. Những cầu thủ xuất phát từ con số 0 về danh tiếng đã phần nào ghi dấu ấn với giới mộ điệu. Và nhìn ở bình diện chung, lối chơi mà U22 Việt Nam theo đuổi bắt đầu định hình và tiến bộ qua từng trận đấu. Họ hiện đại hơn, tham vọng hơn và chấp nhận mạo hiểm để định vị một lối chơi. Với U22 Việt Nam, SEA Games không phải là dấu chấm hết. Nó mở ra những hy vọng, những mục tiêu và cả những kinh nghiệm để chúng ta thực hiện tầm nhìn của mình.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x