U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Tới lúc HLV Troussier chứng minh tham vọng

HLV Philippe Troussier chịu nhiều áp lực trước màn thể hiện chưa thực sự mãn nhãn của U22 Việt Nam trong thời gian qua. Nhưng cuộc đối đầu với U22 Malaysia sẽ là cơ hội để ông thầy người Pháp chứng minh con đường mình đang chọn đi là đúng hướng…
U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Tới lúc HLV Troussier chứng minh tham vọng

Trước khi buổi tập chiều qua trên sân EDC diễn ra, HLV Troussier đã dành thời gian nhiều hơn thường lệ để nhắc nhở, động viên tinh thần toàn đội. Ông thầy 68 tuổi muốn toàn đội giữ được sự tập trung cao độ, tin tưởng vào bản thân và “dám chơi” theo cách của mình trước Malaysia. Nhà cầm quân người Pháp khẳng định: “Nếu làm được như thế, tôi tin các bạn sẽ đánh bại Malaysia”. 

U22 Việt Nam có sự chuẩn bị rất kỹ trước cuộc chạm trán với Malaysia. Sau trận thắng Singapore, đội quân của HLV Troussier có đến 5 ngày nghỉ, trong đó nhà cầm quân người Pháp cho các học trò 2 ngày tập thả lỏng tại khách sạn. Với quãng thời gian dài được nghỉ, thể lực của U22 Việt Nam đã phục hồi khá tốt. 

Theo quan sát, trong buổi tập chiều qua, HLV Troussier đã cho các học trò rèn những bài tấn công. Đặc biệt, nhà cầm quân người Pháp cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn các học trò cách tranh bóng, cài bóng khi phải chạm trán với đối thủ có thể hình, sức mạnh như Malaysia. Ông Troussier cho thấy mình đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U22 Malaysia trong 2 lượt trận gặp Lào và Thái Lan. 

HLV Troussier căn dặn các học trò trước trận đánh lớn - Ảnh: Đức Cường

Trước Thái Lan, U22 Malaysia đã bốc lộ những điểm yếu của mình. HLV Troussier đưa ra cách khắc chế điểm mạnh, khai thác những vấn đề của đối thủ này. Một trong những yêu cầu lớn nhất của ông Troussier là toàn đội phải kiểm soát bóng thật tốt trước Malaysia. Bên cạnh đó, những đường chuyền hỏng, các tình huống xử lý lỗi ở phần sân nhà cũng phải hạn chế một cách tối đa.

Nếu như giải U23 Doha Cup chỉ là chạy đà, các trận giao hữu chỉ là chuẩn bị hay 2 trận với Lào, Singapore mang tính khởi động thì trước Malaysia, thử thách và sự kỳ vọng về bản lĩnh cầm quân của Troussier sẽ lớn gấp bội. Đây là một bước ngoặt lớn cho chính ông, trong sự khẳng định về tham vọng tương lai của bản thân ông thầy người Pháp cũng như minh chứng về bản lĩnh của tập thể U22 Việt Nam, khi họ cần thắng để đoạt vé sớm vào bán kết.

“Đối với tôi và toàn đội đã chuẩn bị trận đấu cách đây từ 2 ngày trước. Tôi đã có sự phục hồi tốt kỹ càng để hướng tới cuộc đối đầu với Malaysia. Malaysia là đội chơi giàu sức mạnh. Ngày mai sẽ là trận đấu hay với hai đội”, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ trước buổi tập chiều qua.

Cầu thủ của PVF-CAND cho rằng việc có đến 5 ngày nghỉ là lợi thế lớn với U22 Việt Nam trước cuộc đối đầu Malaysia. “Việc có 5 ngày nghỉ là lợi thế lớn với Việt Nam. Hôm qua, đối thủ mới đá xong, trong khi hôm nay chúng tôi mới bắt đầu chính thức tập chuyên môn. Tôi rất hưng phấn khi có quãng nghỉ dài ngày. Tôi sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia”, Thanh Nhàn nói.

Malaysia là đối thủ chơi giàu thể lực, sức mạnh. Điều này đã được họ thể hiện trong 2 trận đấu đã qua ở SEA Games 32. Nói về sự chuẩn bị của đội nhà trước Malaysia, tiền đạo Thanh Nhàn cho biết: “Qua 2 trận đầu đầu tiên toàn đội đã nhuần nhuyễn được phần nào. Malaysia cao to, đầy sức mạnh. Đó là điểm mạnh của Malaysia. Toàn đội cần đề cao tinh thần chơi quyết liệt, chơi áp sát đối phương. Tôi cùng toàn đội tự tin cho trận ngày mai. Hy vọng chúng ta sẽ giành chiến thắng”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x