VALORANT Việt Nam: Tiếc nuối nhưng vẫn tự hào

Thành Đạt
10:28 ngày 16-05-2023
Trong lần đầu tiên VALORANT được đưa vào danh sách các bộ môn thi đấu chính thức, tuyển Việt Nam đã hoàn thành kỳ SEA Games 2023 với thành tích đáng khen là tấm huy chương Đồng. Song, tuyển VALORANT Việt Nam vẫn còn nhiều tiếc nuối vì lẽ ra phải vào chung kết và có cơ hội làm nên lịch sử với tấm huy chương Vàng.
VALORANT Việt Nam: Tiếc nuối nhưng vẫn tự hào

Ngẩng cao đầu về nước

Tuyển VALORANT Việt Nam tham dự SEA Games 2023 với thành phần đội hình là các vận động viên nòng cốt từ đội đương kim á quân quốc nội Team Big BAAM và được dẫn dắt bởi người đội trưởng Ngô Công Anh “Crazyguy”, ngôi sao đang thi đấu tại Singapore. Dù vậy, tuyển VALORANT Việt Nam vẫn bước vào giải đấu với tâm thế “cửa dưới”, không phải ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch để cởi bỏ mọi áp lực.

Trong 2 ngày thi đấu của vòng bảng, tuyển VALORANT Việt Nam đã thể hiện phong độ chói sáng với thành tích 4 thắng - 1 thua, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi chiến thắng hai đội tuyển mạnh là Singapore và Indonesia. Đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đội tuyển và con người Việt Nam không hề thua kém các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Crazyguy cùng đồng đội đã mang đến phong độ tốt nhất ở mọi bản đồ và trong từng pha đấu súng để không có gì phải nuối tiếc trong 2 ngày vòng bảng. Tuy nhiên, khi đang ở trạng thái sung mãn nhất, tuyển VALORANT Việt Nam lại ngậm ngùi nhìn tấm vé vào chung kết trôi qua tầm tay vì những thay đổi ngoài tầm kiểm soát. Theo đó, tuyển VALORANT Việt Nam đã để thua 0-2 đầy đáng tiếc trước Singapore và cùng nhận Huy chương đồng với Philippines. 

“Chúng tôi nghĩ là mình đã thi đấu rất tốt trong 2 ngày thi đấu vòng bảng. Tuy nhiên, sang ngày chung kết thì có nhiều vấn đề bên ngoài tác động tới nên toàn đội chưa thể thể hiện phong độ tốt nhất. VALORANT là thể loại FPS, chiến thuật thì cũng có giới hạn, có số lượng. Khi không có phong độ tốt nhất như đội khác thì chúng tôi đã có một ngày thi đấu khá tệ”.

Kể từ đây, VALORANT Singapore và Indonesia sẽ “không đội trời chung”

“Ngày chung kết tranh huy chương có thay đổi về giờ giấc. Chúng tôi phải thức dậy đột ngột, chưa có đồ ăn nên không đủ năng lượng để thi đấu. Do đó, các tuyển thủ đã có ngày thi đấu không tốt, bao gồm cả tôi”, Crazyguy tiết lộ.

Huy chương Vàng chưa chắc đã vui

Tranh cãi đã xảy ra trong trận chung kết môn VALORANT, thời điểm tuyển Singapore đánh bại Indonesia với tỷ số 13-8 tại ván 1, dẫn 10-4 ở ván 2 và tiến rất gần tới tấm Huy chương vàng. Tuy nhiên, tuyển Indonesia đã tố cáo Singapore lạm dụng lỗi game để nắm lợi thế và khiến trận đấu tạm dừng kỹ thuật vô thời hạn để giải quyết tranh chấp.

Phía dưới khu vực thi đấu VALORANT, các thành viên trong đoàn Esports của Indonesia đã cùng giơ khẩu hiệu: “Tinh thần thể thao liêm chính, đàng hoàng vì một nền Esports tốt hơn”. Trong khi đó, các tuyển thủ VALORANT Indonesia tỏ rõ sự thất vọng và ôm nhau khóc vì cho rằng mình đã bị đối xử bất công. Thậm chí, tuyển Indonesia còn quyết định không tiếp tục thi đấu trận chung kết vì muốn Singapore bị loại hoặc thua ván 2 để giữ “phẩm giá dân tộc”.

Ở chiều ngược lại, tuyển Singapore cho biết lỗi game trong trận chung kết đã được sử dụng rất phổ biến và hợp pháp ở một số giải vô địch quốc gia nhất định. Không chỉ ngồi chờ đến 5h00 sáng ngày hôm sau để giải quyết tranh chấp, tuyển Singapore cũng sẵn sàng thi đấu lại ván 2 từ tỷ số 5-5 và bị phạt vì sử dụng lỗi.

Tuy nhiên, trận chung kết đã không thể tiếp tục diễn ra và bất ngờ không dừng lại ở đó. “Chúng tôi buộc phải lựa chọn: hoặc là cùng nhận HCV, hoặc bị kẹt lại Campuchia thêm 1 tuần để chờ kết quả tranh chấp vì không còn chuyến bay nào khác trở lại Singapore. Chúng tôi chơi theo luật đã được truyền đạt và không ai mong muốn kết quả như thế này”, vận động viên Tidus “STYRON” Goh chia sẻ trước khi cùng cả đội trở về Singapore và không dự lễ trao huy chương.

Cả Singapore và Indonesia đều có cái lý của riêng mình. Tuy nhiên, trong ngày hội lớn nhất của VALORANT khu vực Đông Nam Á, chỉ có tuyển Việt Nam và Philippines được ra về trong tâm thế thoải mái ngay cả khi không đạt được HCV.

Singapore chỉ có 1 thành viên nhận HCV
Trong lễ trao huy chương bộ môn VALORANT, Singapore chỉ có đúng 1 đại diện tham dự là nữ quản lý đội tuyển, do các thành viên còn lại đã phải ra sân bay để có thể kịp chuyến bay về nước. Trên bục nhận huy chương, nữ quản lý đội VALORANT Singapore đã từ chối bắt tay với phía Indonesia sau những cự cãi ở trận chung kết và bật khóc khi Quốc ca vang lên. Trong khi đó, môn VALORANT tại SEA Games 32 sẽ không có Huy chương Bạc.

Gia đình tuyển thủ Philippines vượt 2.000 km cổ vũ con trai thi đấu
Theo chân tuyển Philippines tại SEA Games 32, gia đình tuyển thủ Brheyanne “Wild0reoo” Christ Reyes luôn có mặt ở nhà thi đấu từ rất sớm và dời đi cuối cùng. Điều ước cùng con mang huy chương về nhà của họ đã thành hiện thực khi Philippines giành Huy chương Đồng ở môn VALORANT.

“Con trai tôi được đặt tên và truyền cảm hứng bởi huyền thoại Billiards - Efren Reyes. Thật hạnh phúc khi cùng con mang huy chương về nhà”, phụ huynh của Christ Reyes trải lòng.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x