
Vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương nhất tại SEA Games 33 là Võ Thị Mỹ Tiên. Với thành tích 1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ, mức thưởng theo Nghị định 152 của cô là 220 triệu đồng.
Đáng chú ý, Mỹ Tiên là từng gây bão dư luận khi dù giành được huy chương bạc tại nội dung 400m hỗn hợp nữ tại SEA Games 33, nhưng cô sau đó vẫn bị ông Đinh Việt Hùng – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam gọi lại nói chuyện. Không biết vị lãnh đạo này nói gì khiến sau đó nữ kình ngư này bật khóc nức nở và đi thẳng vào phòng thay đồ chứ không ở lại để trả lời phỏng vấn, dù báo chí đã chờ sẵn.
Tuy nhiên, Trịnh Thu Vinh chứ không phải Võ Thị Mỹ Tiên mới là vận động viên có tổng tiền thưởng theo chế độ của Nhà nước cao nhất tại SEA Games 33. Ở giải đấu trên đất Thái Lan vừa qua, Thu Vinh giành tới 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc ở môn bắn súng. Ngoài ra, cô phá 1 kỷ lục cá nhân, cùng đồng đội thiết lập 2 kỷ lục khác. Mức thưởng theo Nghị định 152 tương ứng của Trịnh Thu Vinh là 265 triệu đồng.

Trong khi đó tính riêng khoản thưởng của liên đoàn bộ môn, 2 vận động viên có mức tiền thưởng cao nhất là Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh. Đây là 2 nhà vô địch võ thuật tổng hợp (MMA) - môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games. Mức thưởng của Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) dành cho mỗi võ sĩ giành huy chương vàng là 200 triệu đồng.
Tham dự SEA Games 33, mỗi vận động viên giành huy chương đều nhận được các khoản tiền thưởng theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, ở từng bộ môn, các liên đoàn, hiệp hội cũng như doanh nghiệp tài trợ có mức thưởng riêng tùy vào nguồn tài chính huy động được.
Ngoài ra, đội tuyển MMA Việt Nam còn có võ sĩ Dương Thanh Bình giành huy chương bạc được thưởng 60 triệu đồng. Hai vận động viên giành huy chương đồng là Phạm Văn Nam, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa nhận 30 triệu đồng mỗi người. Ban huấn luyện đội tuyển cũng được thưởng 100 triệu đồng. Đây là mức thưởng Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố từ trước khi các vận động viên bước vào tranh tài ở SEA Games 33.
Các vận động viên giành huy chương nhận được khoản tiền thưởng của Nhà nước theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. Cụ thể, mỗi vận động viên giành huy chương vàng được thưởng 45 triệu đồng, huy chương bạc nhận 25 triệu đồng và huy chương đồng là 20 triệu đồng. Các vận động viên lập kỷ lục được thưởng thêm 20 triệu đồng (cho mỗi kỷ lục thiết lập được).
Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam cũng có chế độ thưởng 10 triệu đồng cho các vận động viên giành HCV, 5 triệu đồng cho HCB và 3 triệu đồng cho HCĐ.








