Nói vật Việt Nam độc bá khu vực Đông Nam Á hoàn toàn không sai, chỉ cần nhìn SEA Games 30 diễn ra tại Philippines năm 2019 sẽ thấy, trong 14 nội dung thi đấu của vật cổ điển, vật tự do và vật nữ, các võ sĩ của chúng ta đã chiếm đến 12 HCV và chỉ “nhường” hai hạng cân 63kg và 73kg nam nội dung vật cổ điển cho đoàn chủ nhà Philippines. Thành tích 12 HCV của đội tuyển vật năm ấy chỉ thua mỗi đội tuyển điền kinh (giành 16 HCV), nhưng môn thi đấu nữ hoàng có đến hơn 40 bộ huy chương.
Cũng từ sau kỳ đại hội tại Philippines, do dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu nên các tuyển thủ vật Việt Nam đã không có chuyến tập huấn và thi đấu nước ngoài nào. Thậm chí năm 2021 do thiếu đường bay, các nữ tuyển thủ còn không thể đi tranh tài ở các giải quốc tế để tích điểm cho Olympic Tokyo. Vì thế, thầy trò đội tuyển vật chỉ có thể tập huấn trong nước, đấy là chưa kể một năm qua, các tuyển thủ cũng chỉ tham dự 2 giải đấu VĐQG và Cúp QG nên cơ hội cọ xát cũng không nhiều.
Cựu tuyển thủ Nguyễn Thế Anh - nay đang là HLV đội tuyển vật tự do Việt Nam - chia sẻ: “Thông thường trước mỗi kỳ SEA Games hoặc các giải đấu quan trọng, chúng tôi thường được đi tập huấn tại Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Bên cạnh đó trong năm cũng tham dự các giải đấu quốc tế để kiểm tra thực lực và có cái nhìn chuẩn xác về đối thủ. Tuy nhiên, 2 năm qua do dịch bệnh nên đội tuyển vật Việt Nam chỉ tập trong nước và gần như không có thông tin gì về các đối thủ, đây cũng là khó khăn lớn cho chúng tôi”.
Tại SEA Games 31, môn vật thi đấu 18 hạng cân, trong đó có 6 nội dung vật cổ điển nam, 12 nội dung vật tự do (6 nam, 6 nữ). Mục tiêu của đội tuyển vật Việt Nam đặt ra là giành từ 10 đến 12 HCV, nhưng thực tế theo nhận định của các chuyên gia, số HCV của tuyển vật Việt Nam có thể đoạt được nhiều khả năng còn cao hơn. Trong các hạng cân của môn vật, tuyển Việt Nam hy vọng vào những gương mặt như Bùi Tiến Hải (60kg), Nguyễn Bá Sơn (77kg), Nguyễn Đình Hiếu (87kg) ở nội dung vật cổ điển, Nguyễn Hữu Định (65kg), Cấn Tất Dự (74kg), Trần Văn Trường Vũ (86kg nam), Nguyễn Thị Xuân (50kg), Kiều Thị Ly (53kg), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ)… ở nội dung vật tự do.
Mặc dù được đánh giá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng thực tế là các đô vật Việt Nam cũng rất “biết người biết ta”. Vì như chính HLV Nguyễn Thế Anh đã bày tỏ: “Dẫu vật Việt Nam mạnh, nhưng chúng ta vẫn phải luôn đề phòng trước các đối thủ, bởi chẳng biết hơn 2 năm vừa qua họ đã tiến đến đâu, vì thực sự chúng ta không nắm nhiều thông tin về đối thủ. Đối trọng lớn nhất của vật Việt Nam vẫn luôn là Indonesia bởi họ có nhiều tuyển thủ mạnh, kế đến là Thái Lan. Ngoài ra cũng cần dè chừng Singapore, bởi đảo quốc này thường nhập tịch các tuyển thủ của Trung Quốc rất mạnh”.
Với những tuyển thủ hàng đầu Đông Nam Á, đội tuyển vật Việt Nam vẫn đầy tự tin sẽ đạt mục tiêu đề ra ở đại hội diễn ra trên sân nhà, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế độc bá của mình ở khu vực.
Tin buồn từ chuyên gia vật
Ngày 19/3, đội tuyển vật Việt Nam đã đón nhận một tin buồn khi chuyên gia Phridon Chkhartishvili (quốc tịch Georgia) đã đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, trong lúc buổi sáng cùng ngày, ông vẫn còn ra nhà thi đấu để hướng dẫn cho các học trò tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Chuyên gia Phridon năm nay 66 tuổi và đã dẫn dắt đội tuyển vật Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Sự ra đi đột ngột của vị chuyên gia này là một mất mát rất lớn với các thành viên đội tuyển vật. Vì thế, các tuyển thủ vật Việt Nam cũng muốn giành những thành tích tại SEA Games sắp tới để tri ân người thầy của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn