
Dù vậy, những gì diễn ra trên sân lại theo kịch bản rất bất ngờ. Trải qua 6 set, đội tuyển bóng chày Việt Nam không thể ghi được điểm số nào và thua trắng Lào 0-16 (tỷ số các set lần lượt là 0-7, 0-0, 0-1, 0-4, 0-0, 0-4).

Trận thua này không chỉ khiến cơ hội tranh chấp huy chương của đội tuyển bóng chày Việt Nam hẹp đi, mà còn cho thấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn phát triển mạnh mẽ môn thể thao này.
Tại SEA Games 33, môn bóng chày được tổ chức theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi đội lần lượt chạm trán tất cả các đối thủ còn lại để tính thứ hạng chung cuộc. Sau khi kết thúc vòng đấu này, hai đội đứng đầu bảng sẽ bước vào trận chung kết để tranh Huy chương vàng, trong khi hai đội xếp hạng 3 và 4 sẽ đối đầu nhau trong trận tranh Huy chương đồng. Thể thức này đòi hỏi các đội phải duy trì sự ổn định và phong độ cao xuyên suốt giải đấu.

Với đội tuyển bóng chày Việt Nam, mục tiêu được đặt ra là cố gắng giành vị trí trong Top 4 để có cơ hội tranh huy chương, qua đó tạo dấu ấn tại sân chơi khu vực.







