Việt Nam đã thắng trận bán kết dễ nhất lịch sử SEA Games như thế nào?

Chưa bao giờ Việt Nam lại có một bán kết nhàn nhã như chiến thắng 4-0 trước Campuchia ở SEA Games 2019 vào tối qua.

Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận bán kết SEA Games lần đầu tiên sau 4 năm. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là U22 Campuchia.

Giống như những trận đấu trước đó, hơn 1.000 CĐV Việt Nam đến sân để cổ vũ cho Hùng Dũng và các đồng đội.

Nhiều CĐV đi từ Cao Bằng, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh... sang Philippines để cổ vũ cho U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo có một số sự điều chỉnh trong đội hình thi đấu. Cụ thể Đức Chiến được kéo lên đá tiền vệ trung tâm.

Trận đấu nóng ngay từ những phút đầu tiên. Sau khi Trọng Hoàng liên tục bị phạm lỗi, U22 Việt Nam tỏ ra bức xúc trước lối đá rát và khó chịu của U22 Campuchia.

Ngay ở phút thứ 20, Tiến Linh đã có pha đánh đầu tung lưới U22 Campuchia mở tỷ số.

Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Tiến Linh ở SEA Games lần này. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi tiền đạo Đức Chinh - Tiến Linh hỗ trợ nhau để tạo ra bàn thắng.

Tiến Linh cũng đã vượt qua kỷ lục ghi 5 bàn trong một kỳ SEA Games của nhiều tiền bối Việt Nam.

Các CĐV tỏ ra rất phấn khích. Họ dần nghĩ đến trận chung kết ngay ở thời điểm Tiến Linh ghi bàn đưa U22 Việt Nam dẫn trước 1-0 trước U22 Campuchia.

Không chịu thua đồng đội Tiến Linh, Đức Chinh có pha nước rút trước khi dứt điểm tung lưới U22 Campuchia lần thứ 2, chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số của Tiến Linh.

Đức Chinh ăn mừng bàn thắng thứ 6 ở SEA Games 30 của mình.

Không dừng lại ở đó, anh còn ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất hat-trick của mình ở bán kết SEA Games 30.

U22 Việt Nam dẫn 4-0 trước U22 Campuchia sau 70 phút thi đấu. Cánh cửa vào chung kết đã mở toang với U22 Việt Nam.

Hôm qua, Văn Toản còn cản phá thành công một tình huống đá phạt đền. Niềm tin của thầy Park dành cho Văn Toản đã được đền đáp xứng đáng.

Trong 9 lần vào bán kết trước đó, Việt Nam thắng 4 lần. Nhưng chưa có lần nào mà Việt Nam thắng đậm với khoảng cách tới 4 bàn như ở SEA Games 2019.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x