Bóng Đá Plus trên MXH

Việt Nam quyết phá vỡ thế độc tôn của cầu mây Thái Lan

01 giờ trước
2 năm trước tại Campuchia, cầu mây Việt Nam phần nào khiến Thái Lan không thể giữ thế độc tôn, với tấm huy chương vàng nội dung đôi nữ. Năm nay, khi chủ nhà quyết tâm giành toàn bộ vàng ở 11 nội dung tham dự, đội tuyển cầu mây lại tiếp tục đặt mục tiêu ngáng chân người Thái thêm một lần nữa.

    Tham vọng Thái Lan, khát vọng Việt Nam

    Tại buổi họp báo Meet the Press SEA Games 2025 lần thứ 7, ông Suebsak Phunsueb - Phụ trách đội tuyển cầu mây Thái Lan tham vọng giành trọn vẹn HCV ở 11 nội dung tham dự. Cầu mây vốn là bộ môn thế mạnh của đại diện xứ chùa vàng. Tại SEA Games 32 ở Campuchia, người Thái đoạt 7 HCV, qua đó đứng thứ nhất toàn đoàn tại bộ môn. Xếp các vị trí sau đó lần lượt là Myanmar, Campuchia, Indonesia hay Việt Nam. Hiển nhiên, chuyện Thái Lan tham vọng giành tuyệt đối số HCV ở cầu mây tại kỳ Đại hội diễn ra trên sân nhà cũng là điều dễ hiểu.

    Dẫu vậy, đội tuyển cầu mây Việt Nam không vì thế mà chùn chân, ngay cả khi nội dung đôi nữ từng giúp chúng ta có HCV duy nhất tại SEA Games 32 không được Thái Lan lựa chọn vào nhóm tranh tài. Sự tự tin đến từ cầu mây, đặc biệt với các vận động viên nữ Việt Nam bắt nguồn từ quá trình khổ luyện và chiến lược đúng đắn. Sau cột mốc tại SEA Games 2 năm trước, cầu mây nữ Việt Nam thăng hoa khi có thêm HCV ở giải vô địch châu Á tại Trung Quốc, chiếm vị trí dẫn đầu tại giải vô địch thế giới nội dung tuyển 4 nữ ngay tại Thái Lan. Đỉnh cao là tấm HCV đội tuyển 4 nữ tại ASIAD 19 ở Trung Quốc, qua chấm dứt cơn khát vàng kéo dài 17 năm tại đấu trường Á vận hội.

    Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam được kỳ vọng ở nội dung đấu 4 người

    Mới nhất và cũng là ấn tượng nhất là vào cuối tháng 3/2025, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan ngay tại trận chung kết nội dung 4 đấu 4 nữ World Cup 2025 tại Ấn Độ để giành chức vô địch. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt được thành tích này ở một giải đấu chính thức của Liên đoàn Cầu mây thế giới (ISTAF). Kết quả này cũng đã cho thấy khoảng cách trình độ giữa Việt Nam và cường quốc cầu mây Thái Lan đang ngày càng thu hẹp.

    Mong chờ vào nội dung trọng điểm

    “Trong hai năm gần đây, Việt Nam đã thắng 2 trong số 4 trận chung kết ở các giải đấu lớn khi đối đầu với Thái Lan, một điều hiếm thấy trước đây”, HLV Trần Thị Vui của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chia sẻ. Được biết từ đầu năm 2025, 16 thành viên đã tập trung tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia. Đội hình này bao gồm những gương mặt nòng cốt đã khẳng định được tài năng như: Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến, cùng với một số tài năng trẻ U19 đầy triển vọng, nhằm chuẩn bị cho sự kế cận trong tương lai.

    Thêm vào đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cũng đánh giá được tương quan sức mạnh các đối thủ, cũng như chọn lựa nội dung trọng điểm có thể khai thác ra “vàng” tại SEA Games. “Thái Lan rất mạnh ở cầu mây, từ lực lượng đến chuyên môn. Họ có thể triệu tập từ 24 đến 40 VĐV. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có khoảng 16 VĐV”, HLV Trần Thị Vui nói tiếp. “Thời gian qua, đội tập luyện 6 giờ với cường độ cao mỗi ngày, bao gồm các bài tập thể lực và kỹ thuật kéo dài 1-2 tiếng. Ngoài ra, các VĐV còn sử dụng phương pháp dùng gậy cầu để đánh cầu đạt lực mạnh, giúp cải thiện phản xạ khi tiếp cầu và chắn cầu phòng thủ.

    Cầu mây nữ Việt Nam quyết ngáng chân Thái Lan

    Đặc biệt nội dung đấu 4 người được chúng tôi tập trung rèn giũa ở mức cao nhất, với các miếng đánh, chiến thuật và kỹ thuật thi đấu. Bên cạnh việc giữ vững thế mạnh ở nội dung kể trên, đội cũng đặt mục tiêu cải thiện thành tích ở nội dung đồng đội 2 và 3 người để tăng tính cạnh tranh ở mức cao nhất".

    Theo kết quả bốc thăm, ở nội dung thi đấu 4 người nữ, Việt Nam ở bảng A cùng Lào, Philippines, Campuchia. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Myanmar và chủ nhà Thái Lan. Đây sẽ là nội dung chủ lực để Việt Nam quyết tâm có huy chươbg Vàng SEA Games 33.

    Thiên Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay