Allegri nên làm gì để tối ưu Ronaldo?

Nguyên Phong
15:36 ngày 23-08-2018
Ở trận ra quân của Juventus tại Serie A 2018/19, Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể thể hiện hết khả năng. Vậy, HLV Max Allegri nên sử dụng siêu sao người Bồ Đào Nha thế nào cho phù hợp?
Allegri nên làm gì để tối ưu Ronaldo?
Trước hết, phải nói rằng Juve đã là đội bóng hàng đầu mà không cần Ronaldo. Nhưng chắc chắn, Juve sẽ tốt hơn nếu Ronaldo được sử dụng một cách hợp lý. Đó cũng là vấn đề mà HLV Allegri đang trăn trở. 

Việc sử dụng Ronaldo không phải là điều đơn giản. Ronaldo ở giai đoạn này trong sự nghiệp, không phải là một cầu thủ dễ dàng lắp đặt vào hệ thống như kiểu Robert Lewandowski chỉ đá tiền đạo cắm, hay Kevin de Bruyne là tiền vệ tấn công. HLV Allegri không chỉ đơn giản thả siêu sao người Bồ Đào Nha vào vai trò đã được xác định trước đó, bởi vì những gì Ronaldo yêu thích chưa tồn tại ở Juve.

Nhìn lại khoảng thời gian Ronaldo khoác áo Real thì 5 năm đầu là “đỉnh cao của Cristiano”. Ronaldo là tiền đạo cánh, chơi rộng, nhận bóng từ sâu và dùng kỹ thuật để vượt qua đối phương – anh trung bình có hơn 6 pha rê dắt bóng mỗi trận. Siêu sao người Bồ Đào Nha sử dụng thể chất vượt trội của mình để đi bóng vào khoảng không có thể dứt điểm và rồi tung ra cú sút. Bản đồ nhiệt ở khoảng thời gian đó cho thấy Ronaldo dành khoảng 60% thời gian trên sân ở bên cánh trái.

Ronaldo thời đầu ở Real sẵn sàng dùng kỹ thuật để vượt qua đối phương
Ronaldo thời đầu ở Real sẵn sàng dùng kỹ thuật để vượt qua đối phương

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau năm 2014. Chấn thương viêm gân bánh chè đầu gối khiến thể chất của Ronaldo giảm sút. Vị trí của Ronaldo thay đổi. Thay vì bám cánh trái, anh hoạt động rộng hơn: 44% ở bên trái, 37% ở cánh phải và 21% ở trung tâm. Việc di chuyển đó giúp Ronaldo tìm thấy những khoảng trống mà không bị đối phương đánh dấu và theo kèm gắt gao.

Nếu muốn khai thác tiềm năng của Ronaldo, Allegri phải tái tạo cách chơi bóng như ở Real hoặc tìm kiếm vai trò mới cho cầu thủ Bồ Đào Nha. Ở trận ra quân của Juve gặp Chievo, Allegri sắp xếp sơ đồ 4-2-3-1 với Ronaldo là tiền đạo đơn độc nhận sự trợ giúp của bộ ba Juan Cuadrado, Douglas Costa và Paulo Dybala. 

Sơ đồ đó có logic của nó: Ronaldo có những đặc điểm của tiền đạo cắm xuất sắc, dứt điểm và không chiến tốt. Anh hưởng lợi từ sự sáng tạo của Dybala và 2 cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn. Tuy nhiên, một cầu thủ sắp bước sang tuổi 34 như Ronaldo sẽ khó để chiến đấu với những trung vệ khó chịu của giải đấu siêu chiến thuật như Serie A. Ronaldo có thể đánh bại các trung vệ nhưng rủi ro về chấn thương, sự mệt mỏi sẽ là rất lớn.

Ronaldo chưa thể hiện hết khả năng ở trận đầu của Juve
Ronaldo chưa thể hiện hết khả năng ở trận đầu của Juve

Đó là lý do tại sao Real chơi với sơ đồ 4-3-3 và một tiền đạo cần mẫn như Karim Benzema được sử dụng. Sự hiện diện của Benzema có ý nghĩ về thể chất, chiến đấu với hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho Ronaldo.

Allegri có thể tái tạo sơ đồ đó tại Juve. Blaise Matuidi được sử dụng đá tiền vệ lệch trái, Ronaldo đá tiền đạo cánh trái và Mario Mandzukic chơi tiền đạo cắm. Hoặc có một giải pháp khác, ví dụ như Dybala chơi như “số 9 ảo” còn Ronaldo thi đấu rộng bên cánh trái.

Nếu mục tiêu chính của Juve là Champions League thì họ vẫn còn tới 6 tháng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp để tìm ra cách tốt nhất sử dụng Ronaldo. Với một HLV nổi tiếng về chiến thuật như Allegri, ông sẽ có nhiều cơ hội để thử nghiệm và tạo ra một phiên bản Ronaldo xuất sắc nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x