CÁC CĐV ROMA PHẢN ĐỐI BLĐ, ỦNG HỘ MINO RAIOLA MUA LẠI ĐỘI BÓNG

Điều gì xảy ra nếu siêu 'cò' Raiola mua lại Roma?

Gia Hưng
08:32 ngày 20-04-2020
Đó là một giả thiết mà các CĐV Roma đã thử đặt ra và mường tượng những hệ quả của nó. Liệu rằng một CLB lớn như Roma mà về tay một “cò bóng đá” thì có thể vận hành tốt hơn những ông chủ hiện nay hay không?
Điều gì xảy ra nếu siêu 'cò' Raiola mua lại Roma?

Roma đang trong giai đoạn bất ổn khi quá trình đổi chủ bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Các CĐV ngán ngẩm với những lời hứa không được thực hiện của James Pallotta, chán ghét ông chủ này vì đã gây ra mâu thuẫn với tượng đài Francesco Totti, và cũng đẩy Daniele De Rossi khỏi CLB. Thế là họ nhớ lại một phát biểu của siêu “cò” Mino Raiola vào tháng 7/2016, như một lời tiên tri cho những gì đang xảy ra.

Raiola từng nói: “Nếu Roma được rao bán, tôi có thể hùn vốn với một vài nhà đầu tư mua lại đội bóng này. Nó sẽ là một dự án thú vị. Những người Mỹ làm được rất ít cho màu áo bã trầu và tôi không tin tưởng vào dự án của họ. Như tôi đã từng không tin các dự án ở Inter. Tôi đã nghe nói về dự định xây SVĐ mới, nhưng chưa thấy họ thực hiện như ở PSG hay Man City. Tôi cũng nghe nói về các ý tưởng mua cầu thủ, thì họ cũng mua đấy nhưng rồi lại bán đi. Bạn sẽ xây nên được gì nếu vừa xây vừa đập?”.

Vẫn biết lời nói từ miệng những tay đại diện cầu thủ như Raiola chỉ đáng để tham khảo. Nhưng có thể vì quá lọc lõi trong nghề, Raiola có mắt nhìn người rất chuẩn. CĐV Roma quan tâm đến lời ông này là vì ông cũng từng chỉ trích gay gắt dự án Inter của tỉ phú Erick Thohir. Raiola cũng từng nằng nặc ép thân chủ Gianluigi Donnarumma rời Milan, vì không tin vào dự án của ông chủ Li Yong Hong. Đến giờ, có thể khẳng định dự cảm của Raiola đã đúng.

“Cò” Raiola vừa tuyên bố có thể vận động hùn vốn để mua lại Roma,  nơi ông đang làm đại diện cho Mkhitaryan hay Kluivert (giữa)

Nhưng liệu ông đủ tiềm lực mua lại Roma? Người ta ước tính tổng tài sản của tay “cò” này vào khoảng 70 triệu euro, tức là nếu một mình một ngựa, thì còn lâu Raiola mới mua nổi CLB được định giá khoảng 800 triệu euro như Roma. Nhưng với các mối quan hệ của mình, Raiola có thể tập hợp một nhóm đầu tư để chồng đủ tiền trước mặt Pallotta.

Đó là một giả thuyết thú vị. Raiola là người đại diện của những cầu thủ đắt giá nhất. Ông cùng từng đại diện cho những huyền thoại như Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, Pavel Nedved… Khỏi phải nói, mối quan hệ trong giới bóng đá và kinh nghiệm luồn lách hơn 30 năm trong nghề của tay “cò” người Italia này là vô giá. Đừng quên Raiola đã điều hành một đội bóng trẻ ở Hà Lan vào năm 18 tuổi!

Có một nhân vật như thế thì Roma chẳng cần lo về mạng lưới tuyển trạch viên và khâu mua bán cầu thủ. Raiola từng tuyên bố: “Tôi tạo ra thị trường chuyển nhượng. Chuyển nhượng bóng đá như một sân khấu kịch mà cứ đến giờ là tất cả diễn những gì đã tập. Tôi chuẩn bị 1 năm cho vụ Erling Haaland. Hệ thống chuyển nhượng thực chất là biến thế của việc buôn người”.

Những thứ quyền lực kiểu này có lẽ làm tifosi Roma hả hê. HLV Fonseca của Roma mới đây còn thừa nhận sẽ phải lấy lòng Raiola để giữ Henrikh Mkhitaryan, sau khi hết hợp đồng mượn người từ Arsenal. Có thể hình dung Raiola sẽ như một Luciano Moggi ở Juventus trước đây. Nó là một dạng quyền lực ngầm lôi cuốn người theo dõi, như thể họ được xem một bộ phim mafia. Dù tất nhiên, những hay ho kiểu này cũng kéo theo nhiều rủi ro khó lường.

Nếu Mino Raiola mua lại Roma, chắc chắn nó là một cú đánh chí mạng vào LĐBĐ Italia (FIGC) và FIFA. Raiola là người công kích ác liệt sự quan liêu của FIFA, và từng bị FIGC cấm hoạt động 3 tháng vì một lý do không được tiết lộ. Sau đó, ông kháng án và giành chiến thắng vang dội vào tháng 6/2019.

Raiola biết cách mang đến thành công trên sân cỏ
Điểm lại các thương vụ đình đám trong sự nghiệp của Raiola, ta thấy ông biết cách mang đến thành công trên sân cỏ. Frank Rijkaard từ Sporting sang Milan, Pavel Nedved từ Lazio sang Juve, Ibrahimovic từ Juve sang Inter rồi Barca sang Milan, gần nhất là Haaland từ Salzburg sang Dortmund… Tất nhiên cũng có vụ thất bại (không thể tránh được) nhưng có thể khẳng định Raiola thành công nhiều hơn. Đó cũng là lý do để tay “cò” này nổi tiếng.

XEM THÊM

Lukaku tuyên bố không bao giờ trở lại Ngoại hạng Anh

Buffon đồng ý thỏa thuận mới, ở lại Juve đến năm 43 tuổi

Inter bất lợi vì Conte không dùng cầu thủ dự bị

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x