
Một Ramos khác biệt trong màu áo Bồ Đào Nha
Dr. Jekyll khi khoác áo Bồ Đào Nha, Mr. Hyde khi chơi cho Milan. Khởi đầu mùa giải của Goncalo Ramos đang cho thấy hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược.
Tiền đạo gia nhập Milan từ PSG trong mùa hè gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi khoác áo Rossoneri. Ngược lại, trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, anh lại trở thành một sát thủ gần như không thể ngăn cản trong vòng cấm.
Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt đáng kể này? Ramos thi đấu như thế nào ở Bồ Đào Nha và Ruben Amorim đang sử dụng anh ra sao tại Milan?
Gần như một bàn mỗi trận cho Bồ Đào Nha
Các con số phần nào giúp lý giải vấn đề. Ramos đã ghi 14 bàn sau 31 lần khoác áo Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, anh không thường xuyên đá chính bởi luôn phải cạnh tranh với Cristiano Ronaldo.
Tuy nhiên, tiền đạo Milan đã tận dụng rất tốt sự đổ vỡ bất ngờ trong mối quan hệ giữa Jorge Jesus và Ronaldo thời gian gần đây. Ramos đá chính cả 3 trận gần nhất và ghi 3 bàn. Hiện anh đạt hiệu suất ghi bàn trung bình một bàn sau mỗi 93 phút cho Bồ Đào Nha, gần như tương đương một bàn mỗi trận.

Con số trái ngược tại Milan
Nếu những con số với Bồ Đào Nha rất ấn tượng, thống kê của Ramos trong 6 trận chính thức đầu tiên cùng Milan lại cho thấy những khó khăn mà tiền đạo người Bồ Đào Nha đang trải qua. Ramos chỉ ghi 1 bàn, trong trận sân nhà gặp Venezia. Đáng chú ý, bàn thắng đó đến sau khi anh bỏ lỡ hai cơ hội rất rõ ràng.
Ngoài trận đấu ấy, Ramos gần như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào và cũng dứt điểm rất ít. Anh mới có 11 lần dứt điểm, trong đó chỉ 6 lần đưa bóng đi trúng đích. Mùa trước, dù chỉ đóng vai trò dự bị tại PSG, Ramos vẫn ghi được 12 bàn sau 45 lần ra sân. Hiệu suất 1 bàn mỗi 142 phút rõ ràng vẫn tốt hơn những gì anh đang thể hiện tại Milan.

Ramos có đang chạy quá nhiều?
Một trong những cảm nhận rõ ràng qua những trận đầu mùa của Ramos tại Milan là tiền đạo này phải hy sinh rất nhiều cho khả năng pressing và hỗ trợ phòng ngự. Điều đó có thể khiến anh thiếu sự tỉnh táo và sắc bén khi tiến gần khung thành đối phương.
Cảm nhận này được củng cố bởi dữ liệu về quãng đường di chuyển của Ramos. Sự khác biệt giữa Milan và Bồ Đào Nha là rất đáng kể. Sau 5 vòng Serie A, Ramos chạy trung bình 11,5 km/trận, trong khi con số này chỉ là 8,3 km/trận ở 4 trận Nations League cùng Bồ Đào Nha.
Vấn đề đặt ra là: liệu việc phải di chuyển nhiều hơn gần 3,2 km mỗi trận có phải nguyên nhân khiến Ramos suy giảm hiệu quả trước khung thành?
Amorim vẫn đặt niềm tin vào Ramos
Dù phong độ chưa đáp ứng kỳ vọng, Ramos vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Ruben Amorim. HLV Milan thừa nhận tiền đạo người Bồ Đào Nha chịu áp lực lớn khi khoác áo Rossoneri, nhưng yêu cầu anh tiếp tục tập luyện như bình thường.
“Tôi biết cậu ấy chịu rất nhiều áp lực vì là cầu thủ Milan. Cậu ấy phải làm quen với điều đó và tôi chỉ muốn cậu ấy tiếp tục tập luyện như cách vẫn làm”, Amorim nói với Sport Mediaset.
Trả lời Sky Sport, Amorim nhấn mạnh vấn đề không chỉ nằm ở Ramos hay các tiền đạo. “Chúng tôi phải cải thiện với tư cách một tập thể để tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đây không phải câu chuyện chỉ liên quan đến Camarda hay Goncalo. Tôi không phân biệt cầu thủ dựa trên tuổi tác hay số phút thi đấu”.
“Ramos, nếu xem kỹ từng trận, đã có những tình huống đáng chú ý. Ở đội tuyển, cậu ấy cũng đang chơi tốt và chứng minh được giá trị. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tất cả cầu thủ, từ Pulisic, Camarda đến Cissé. Đó là công việc của cả đội”.


























